Thổ Nhĩ Kỳ đạt mục tiêu thu hút du học sinh

GD&TĐ - Hơn 300 nghìn sinh viên quốc tế theo học tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022 - 2023, giúp nước này đạt mục tiêu tăng số lượng sinh viên quốc tế trong năm nay.

Sinh viên châu Phi chiếm phần đông tại các trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ.
Sinh viên châu Phi chiếm phần đông tại các trường đại học Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 300 nghìn sinh viên quốc tế theo học tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2022 - 2023, giúp nước này đạt mục tiêu tăng số lượng sinh viên quốc tế trong năm nay. Cụ thể, theo số liệu từ Hội đồng Giáo dục Đại học Thổ Nhĩ Kỳ (YOK), 301.694 sinh viên quốc tế. Con số này tăng từ mức 48.183 người trong năm học 2013 - 2014.

Tăng số lượng sinh viên quốc tế là một trong những mục tiêu lớn của ngành Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng khả năng hội nhập giáo dục. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn nước này làm điểm đến du học, nhất là sinh viên châu Phi. Sinh viên quốc tế được miễn tham gia một số bài thi tuyển sinh theo lĩnh vực riêng biệt.

Các quốc gia và khu vực có đông sinh viên quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là Kazakhstan, Yemen, Jordan, Palestine, Sudan và Bulgaria. Còn các quốc gia có đông sinh viên quốc tế trên thế giới nhất như Trung Quốc, Ấn Độ chỉ chiếm lần lượt 1.445 và 549 sinh viên.

Theo các chuyên gia giáo dục, có nhiều nguyên nhân giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mục tiêu nâng số lượng sinh viên quốc tế. Chính sách, ưu đãi hoặc học bổng của chính phủ là những nguyên nhân phổ biến.

Ngoài ra, hồi tháng 10 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với lạm phát trên 85% - chạm mức cao nhất trong 24 năm qua. Điều này dẫn đến giá trị của đồng lira trong nước giảm, từ đó giảm chi phí cho sinh viên quốc tế học tại nước này.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.