Báo động điểm thi đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Ngày 20/7, Trung tâm Tuyển chọn và xếp loại sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ (OSYM) công bố kết quả thi đại học của gần 3 triệu thí sinh nước này.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học Thổ Nhĩ Kỳ.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học Thổ Nhĩ Kỳ.

Số câu trả lời đúng trung bình là 20/40 câu, trong khi ở môn Toán cơ bản là 8/40.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức thành 2 vòng. Ở vòng một, thí sinh làm bài kiểm tra môn Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cơ bản, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Mỗi bài kiểm tra có 40 câu.

Trong đó, số câu trả lời đúng trung bình là 20,01 câu, riêng môn Toán, số câu trả lời đúng thấp nhất (8,218).

Ở vòng thứ 2, 1,9 triệu thí sinh tham dự. Số bài kiểm tra vẫn giữ nguyên nhưng mức độ câu hỏi khó hơn. Điểm trung bình môn Toán là 7,576 trong khi điểm trung bình Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) không quá 3 điểm.

Các chuyên gia cảnh báo điểm thi đại học năm 2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ là đáng báo động. Chính phủ cần tăng cường các biện pháp để cải thiện chất lượng giáo dục phổ thông, đại học, xa hơn nữa là chuẩn bị cho thanh niên các kỹ năng quan trọng khi bước vào thị trường lao động cạnh tranh.

Thi đại học là vấn đề nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Năm 2021, 32% trong số 2,4 triệu thí sinh có kết quả thi đại học dưới ngưỡng điểm chuẩn. Đến năm 2022, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định bãi bỏ ngưỡng điểm chuẩn nên sinh viên được tự do đăng ký xét tuyển đại học.

Theo Duvar English

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp cùng Tổng thống Trump.

Quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động

GD&TĐ - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì mà Tổng thống Trump ra lệnh liên quan đến Iran.

3 kịch bản mới cho cuộc xung đột

3 kịch bản mới cho cuộc xung đột

GD&TĐ - Giới truyền thông Mỹ đã đưa ra ba kịch bản về sự phát triển của cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó, tất cả các kịch bản đều không có lợi cho Ukraine.