Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được tối hậu thư từ Mỹ về việc mua hệ thống phòng không Nga

GD&TĐ - Ankara tuyên bố không nhận được tối hậu thư từ Washington về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Ngĩ Kỳ đã hoàn thành hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Thổ Ngĩ Kỳ đã hoàn thành hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, Washington đe dọa sẽ loại trừ Ankara khỏi chương trình F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ ý định mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trả lời câu hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động như thế nào nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông không muốn nói về "các giả định".

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

Ông Hulusi Akar khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và thanh toán đầy đủ cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 từ phía Mỹ.

Đồng thời ông nhấn mạnh, các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ và các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang học cách điều khiển chúng. Chính vì vậy, hợp đồng chuyển giao F-35 giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được tiếp tục.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?