Thiếu nữ bị lũ cuốn trôi khi qua cầu tràn lúc nửa đêm

GD&TĐ - Thi thể thiếu nữ 16 tuổi ở Tuyên Quang, bị lũ cuốn khi qua cầu tràn, được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 28/8, bà Trần Hoài Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, khoảng 0h30 ngày 28/8, cháu Lục Lê Phương Ng. (SN 2007, hộ khẩu thường trú tại thôn Đội 5, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn thuộc khu vực thôn Lương Cải, xã Công Đa.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã phối hợp cùng người dân tìm kiếm.

Nhưng do nước lũ lớn và vào ban đêm nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Sau thời gian tìm kiếm, khoảng 7h cùng ngày, thi thể của cháu Ng. được phát hiện cách khu vực gặp nạn khoảng 200m.

Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục trước khi bàn giao thi thể cháu Ng. cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, đêm 27 và sáng sớm 28/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực phía Bắc lượng mưa phổ biến 10-30mm; khu vực phía Nam lượng mưa phổ biến 20-50mm.

Khu vực huyện Yên Sơn có nơi mưa rất to (Đội Bình là 131mm, Nhữ Hán 95mm).

Hiện trên địa bàn xã Công Đa có 6 cầu tràn nước lũ dâng cao chia cắt các thôn, bản.

Dự báo diễn biến trong 24h tới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.