Thiếu nhi Thủ đô tưng bừng vui đón đêm hội Trung thu cho em

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 10/9, tại Cung thiếu nhi số 36 Lý Thái Tổ, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đêm hội Trăng rằm 2022 với chủ đề Trung thu cho em.

Tối 10/9 ( tức rằm tháng 8 âm lịch), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình 'Trung thu cho em' với sự tham gia của gần 1.000 thiếu nhi Thủ đô.

Tới dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đoàn Thanh niên – Hội đồng Đội các cấp dành cho các em thiếu niên, nhi đồng của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu niên, nhi đồng Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hà Nội và cả nước vừa trải qua thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung cho thiếu nhi phải tạm hoãn.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu niên, nhi đồng Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Hà Nội và cả nước vừa trải qua thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung cho thiếu nhi phải tạm hoãn.

Tham gia Chương trình, thiếu nhi không chỉ được hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, vui tươi mà còn được tham gia các trò chơi hấp dẫn.

Tham gia Chương trình, thiếu nhi không chỉ được hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, vui tươi mà còn được tham gia các trò chơi hấp dẫn.

Bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Vì vậy, Chương trình “Trung thu cho em” là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đoàn Thanh niên Thành phố dành cho các em thiếu nhi Thủ đô.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội chủ trương tham mưu triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Thành phố đã xây dựng mới được 674 sân chơi thiếu nhi, 1.099 'Nhà vệ sinh thân thiện', 155 'Ngôi nhà khăn quàng đỏ', duy trì 596 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi; nhiều mô hình hỗ trợ các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thực hiện như: Em nuôi của Đoàn, Cùng em học trực tuyến, Gia sư áo xanh; tổ chức hiệu quả mô hình Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội… Thông qua đó, đã góp phần thực hiện tốt Quyền trẻ em, xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi Thủ đô phát triển.

Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh mong muốn, những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên, đạt kết quả học tập tốt tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt '5 điều Bác Hồ dạy', trở thành con ngoan trò giỏi, tiếp nối thế hệ cha ông xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Tại chương trình, Ban tổ chức chương trình đã trao 100 suất quà và học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19.

Tại chương trình, Ban tổ chức chương trình đã trao 100 suất quà và học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.