Thiếu lao động, Nhật Bản phải nhờ cậy vào... robot

GD&TĐ - Nhật Bản đang cần robot hơn bao giờ hết vì tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đang ở mức cao.

Thiếu lao động, Nhật Bản phải nhờ cậy vào... robot

Tại một nhà dưỡng lão ở trung tâm thủ đô Tokyo, các cụ già vui vẻ trò chuyện và tập thể dục cùng Pepper – một chú robot, thay vì với nhân viên y tế như bình thường. Điều này không khiến các cụ cảm thấy khó chịu hay khác biệt gì.

Pepper là một trong 20 nhân viên robot được Hội đồng thành phố đưa về đây nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động đang ở mức cao.

Các công việc dịch vụ và chăm sóc y tế không tìm được người làm nên phải cậy nhờ vào robot. Còn tại các ngành nghề khác, các công ty Nhật Bản lại tranh thủ chuyển công ăn việc làm ra nước ngoài vì không tìm đủ nhân lực nội địa. Nhu cầu dùng robot tăng nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện sở hữu.

Tuổi thọ tăng và tỷ lệ sinh thấp khiến tình trạng dân số già ở Nhật Bản tăng cao và đe dọa tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, chính phủ Nhật vốn nổi tiếng với việc không ưu ái ý tưởng sử dụng lao động nhập cư để bù đắp sự thiếu hụt này.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.