Thiết kế mới cho máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

GD&TĐ - Tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin của Mỹ đã đề xuất một thiết kế mới cho máy bay chiến đấu F-35.

Thiết kế mới cho máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Theo trang tin Warspot, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ F-35 có thể được trang bị thêm tên lửa không đối không mà không cần đặt chúng ở hệ thống treo bên ngoài.

Theo đó, tập đoàn Lockheed Martin đã đề xuất một bố cục mới của khoang máy bay chiến đấu F-35A và F-35C.

Thiết kế cơ bản của F-35 phục vụ không chiến gồm 4 tên lửa được đặt ở các khoang bên trong. Các chuyên gia của Lockheed Martin đã xác định, khi thay đổi thiết kế của máy bay, trong mỗi khoang có thể lắp đặt được 3 tên lửa thay vì 2 chiếc như hiện nay.

Tuy nhiên, thiết kế mới này không áp dụng được trên máy bay F-35B Sidekick vì máy bay này có một động cơ bổ sung để đảm bảo khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Hiện tại, mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Lầu năm góc. Nếu sự án mới được phê duyệt, máy bay chiến đấu F-35A và F-35C sẽ nhận được thêm tên lửa chiến đấu trên không.

Có lẽ, quyết định của Lầu năm góc sẽ phụ thuộc vào chi phí được yêu cầu cho việc thực hiện dự án này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ