“Thiên đường” của vi khuẩn

GD&TĐ - Bọt biển rửa bát là “thiên đường vi khuẩn”, với khả năng chứa 54 tỷ vi khuẩn trên một cm khối.

“Thiên đường” của vi khuẩn

Ngoài tính chất ẩm, thoáng khí và chứa nhiều thức ăn thừa, bọt biển còn cung cấp một môi trường vật lý tối ưu cho vi khuẩn.

Tương tự con người, vi khuẩn thích các mức độ tương tác khác nhau với đồng loại của chúng. Một số vi khuẩn có tính xã hội cao hơn. Trong khi những vi khuẩn khác thích cô độc.

Các nhà khoa học phát hiện, mức độ phân tách trung gian - tương tự như được tìm thấy trong bọt biển - tối đa hóa sự đa dạng của quần xã.

Theo Science News; Science Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.