Thích thú trước series những cây mít "chưa kịp dậy thì đã sinh con"

Hình ảnh cây mít với thân hình mảnh mai nhỏ xíu nhưng lại mang trên mình quả mít to đùng khiến chủ nhà phải "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" khiến dân mạng thả like ầm ầm.

Cây mít bá đạo "chưa kịp dậy thì đã sinh con".
Cây mít bá đạo "chưa kịp dậy thì đã sinh con".

Có lẽ người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của những cây mít truyền thống cao lớn và có vẻ "cổ thụ" thế nên khi nhìn thấy những cây bé tí, còi cọc nhưng lại sinh sản ra cả quả mít đồ sộ không ai lại không ngạc nhiên, xen lẫn tí nghi ngờ.

Mới đây, trên một diễn đàn đông thành viên, hình ảnh cây mít ra quả khi tuổi đời siêu nhỏ thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Hình ảnh quả mít mọc trên cây bé tý khiến dân mạng thích thú, hào phóng tặng 25.000 lượt like.

Hình ảnh quả mít mọc trên cây bé tý khiến dân mạng thích thú, hào phóng tặng 25.000 lượt like.

Theo hình ảnh thành viên này đăng tải, quả mít đang trong cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Cây mít này tuổi đời có lẽ hơn kém 1 - 2 tuổi chút xíu nhưng đã ra quả, thậm chí quả còn to vật vã.

Sợ gãy cây lại không có quả ăn, gia chủ đã dùng dây và bao tải làm nôi nâng đỡ quả mít như chú lợn con, ngót nghét cũng dăm bảy ký.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh cây mít ""siêu nhân"" này đã thu hút hơn 25.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ từ người dùng mạng.

Có rất nhiều ý kiến thắc mắc tại sao cây nhỏ như vậy đã đơn hoa kết trái ngay khi bài viết được đăng tải. "Cây này nếu so ra tuổi chắc may ra được hơn 1 chứ mấy, thế mà đã có quả rồi! Đốt cháy quá nhiều giai đoạn còn không biết đã "dậy thì" hay chưa?"; "Mạnh quá! Dữ quá hen! Cây mít chưa dậy thì mà đã sinh con nhớn dữ vậy rồi nè. Nhìn ấn tượng quá""; "Đúng là nhỏ mà có võ, có thể đây không phải là giống mít ta mà là giống mít Thái đang làm mưa làm gió trên thị trường lâu nay chăng?""...

Một số khác thì đặt ra nghi vấn y như những chuyên gia nông nghiệp: ""Liệu có phải là ghép không? Mình không nghĩ cây mít tí hon thế kia mà sinh sản ra được hẳn quả mít to đoành như vậy. Hoặc là cây này là cây ghép đã có quả từ trước nên mới vậy, mà quả cây ghép ăn không ngon đâu"", bạn Thu Hương đặt ra nghi vấn.

Bạn Thụy Anh thì chia sẻ: ""Nhà mình cũng thế, chúng ra đời bằng phương pháp ghép cành, nhà mình ra hẳn 3 quả to, thân thì mỏng và nhỏ lắm, ông mình phải cắt bớt đi để cây sống đấy"".

Phía dưới bài viết, nhiều người cũng chia sẻ thêm hình ảnh cây mít "tí tuổi đã có con" hay còn gọi là ""chưa dậy thì đã lo sinh sản"" của nhà mình:

Quả mít đầu mùa trông to phết, không biết ăn có ra gì không? (Ảnh: Hạ Nhã Uyển)

Quả mít đầu mùa trông to phết, không biết ăn có ra gì không? (Ảnh: Hạ Nhã Uyển)

Đây, mít nhà mình đây, chẳng hiểu sao thân chỉ bằng ngón tay cái thôi. (Ảnh: Dương Nga)

Đây, mít nhà mình đây, chẳng hiểu sao thân chỉ bằng ngón tay cái thôi. (Ảnh: Dương Nga).

Con đàn cháu đống! (Ảnh: Ngô Hoài Anh)

Con đàn cháu đống! (Ảnh: Ngô Hoài Anh)

Đồng cảnh ngộ. Trông thân cây bé tẹo mà thương quá. (Ảnh: Nguyễn Đinh Tuấn Anh)

Đồng cảnh ngộ. Trông thân cây bé tẹo mà thương quá. (Ảnh: Nguyễn Đinh Tuấn Anh).

Phải chống đỡ mãi mới mong không đổ cây. (Ảnh: Hà Đenn)

Phải chống đỡ mãi mới mong không đổ cây. (Ảnh: Hà Đen).

Quả mít to gấp chục lần thân cây rồi. (Ảnh: Lê Tuấn Anh)

Quả mít to gấp chục lần thân cây rồi. (Ảnh: Lê Tuấn Anh).

Nhà mình còn 6 quả cơ, cắt bớt đi 3 quả không gẫy cây mất. (Ảnh: Trọng Tân)

Nhà mình còn 6 quả cơ, cắt bớt đi 3 quả không gẫy cây mất. (Ảnh: Trọng Tân).

May quá, tìm được đồng minh rồi. (Ảnh: Tuấn)

May quá, tìm được đồng minh rồi. (Ảnh: Tuấn).

Đây là giống mít leo ư? (Ảnh: Tuấn)

Đây là giống mít leo ư? (Ảnh: Tuấn).

Cây mít này tuy bé nhỏ nhưng đếm sơ sơ đã có đến 7 quả. (Ảnh: Duy Cường)

Cây mít này tuy bé nhỏ nhưng đếm sơ sơ đã có đến 7 quả. (Ảnh: Duy Cường).

Thân thì bé cỏn con mà đã

Thân thì bé cỏn con mà đã ""đèo bòng"" luôn 2 trái. (Ảnh: Lin).

Sinh sản

Sinh sản ""trộm vía"" quá đi thôi. (Ảnh: Tú Phạm).

Quả này to quá, phải có bệ đỡ bằng rổ hẳn hơi. (Ảnh: Lê Trường)

Quả này to quá, phải có bệ đỡ bằng rổ hẳn hơi. (Ảnh: Lê Trường)

""Nhà mình cũng thế, bé nứt mắt ra đã sinh sản quả to tướng thế này rồi"". (Ảnh: Phương Phương).

Hai trái mit sinh đôi của nhà cô nàng Phạm Thúy Hồng.

Hai trái mit sinh đôi của nhà cô nàng Phạm Thúy Hồng.

May quá, chùm mít này mọc sát đất nên có đất đỡ giúp, không thì cũng đổ cây mất/ (Ảnh: Nga Thu)

May quá, chùm mít này mọc sát đất nên có đất đỡ giúp, không thì cũng đổ cây mất/ (Ảnh: Nga Thu).

Còn đây là một cây mít tố nữ, sai chi chít toàn trái là trái, trong khi cây thì quá còi, sét đánh trúng nên chia đôi ba ngả như thế này.

Còn đây là một cây mít tố nữ, sai chi chít toàn trái là trái, trong khi cây thì quá còi, sét đánh trúng nên chia đôi ba ngả như thế này.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.