Thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội: Tìm phương án dự phòng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dẫu chưa công bố điểm thi lớp 10 nhưng nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội đã rục rịch tìm hiểu các trường ngoài công lập và trung tâm GDNN - GDTX để dự phòng phương án 2 khi trượt trường công hoặc đỗ vào trường không như mong muốn.

Học viên Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây cùng nhau ôn bài.
Học viên Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây cùng nhau ôn bài.

Rục rịch phương án 2

Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10, căn cứ vào bài làm của con, nhiều phụ huynh đã tìm hiểu các trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX. Chị Nguyễn Thị Hương (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Số điểm con dự kiến đạt được khó có thể đậu vào trường công lập. Do đó, mấy ngày nay hai mẹ con nghiên cứu các trường ngoài công lập, trung tâm GDNN - GDTX để cân nhắc lựa chọn”.

Chị Trần Thị Mai Anh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Trượt trường công lập là điều không ai muốn, do đó để con không bị động hay khủng hoảng khi biết kết quả, gia đình đưa con đến tham quan cơ sở vật chất, môi trường học ở trung tâm và làm hồ sơ đăng ký vào Trung tâm GDNN - GDTX quận Tây Hồ”.

Xác định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội khó hơn thi đại học, nên Đặng Thị Thùy Linh (quận Long Biên – Hà Nội) cùng bố mẹ tham khảo chương trình học ở các trung tâm GDNN-GDTX. Thùy Linh nói: “Em tham gia kỳ thi để thử sức, nếu đỗ thì tốt, không đỗ em sẽ lựa chọn trung tâm GDNN - GDTX hoặc trường trung cấp nghề. Mức học phí ở các trường này như trường cấp ba công lập nên gia đình đỡ áp lực, ra trường em có hai bằng song song”.

Cơ hội rộng mở

Theo ông Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây (Hà Nội), nhiều người có suy nghĩ học sinh vào trung tâm GDNN - GDTX là lười học, môi trường không tốt, khó thi đậu đại học. Tuy nhiên, trung tâm có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã gặt hái thành công. Cụ thể, em Nguyễn Bá Phước học nghề nấu ăn, sau đó sang Nhật Bản kinh doanh. Cuối năm 2021, trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật Bản, Nguyễn Bá Phước được Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản giao phụ trách tiệc chiêu đãi mừng Thủ tướng và đoàn sang thăm.

Hay cựu học sinh Nguyễn Bá Sơn sau khi tốt nghiệp đậu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong quá trình học, Sơn cũng dành nhiều thành tích cao như giải Nhì môn Vật lý cấp thành phố, giải Khuyến khích quốc gia giải Toán bằng máy tính cầm tay. Hiện, Sơn làm việc tại Tập đoàn Vingroup. Tương tự, Hoàng Việt Huy cựu học sinh của trung tâm hai lần đoạt giải Khuyến khích quốc gia về giải Toán bằng máy tính cầm tay hiện đầu quân cho Tập đoàn Samsung.

Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022, Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây được giao tuyển sinh 320 chỉ tiêu. Tuy nhiên, số lượng tuyển vượt 74 chỉ tiêu. Nhiều năm nay, để thu hút l thí sinh đăng ký, cán bộ, giáo viên trung tâm đã đến trực tiếp các trường THCS để tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh. Giai đoạn này, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội, đài truyền thanh thị xã”, ông Toàn nói.

Theo ông Phan Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận Tây Hồ (Hà Nội), trượt công lập, không có nghĩa cánh cửa tương lai bị thu hẹp. Học sinh có thể lựa chọn các trường ngoài công lập, trung tâm GDNN -GDTX… Học các trường đó, các em vẫn có đủ kiến thức để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học.

Ông Tuấn Anh chia sẻ thêm: “Trước đây, trung tâm tiếp nhận một học sinh đang theo học trường THPT công lập có tiếng ở thành phố. Em rất giỏi Toán, từng đoạt giải Ba thi tiếng Anh Olympic năm lớp 10. Lên lớp 11, em về trung tâm học, năm lớp 12 tham dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố, đoạt giải Nhì môn Toán. Sau đó, em thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.