Thị trường quà tặng 8/3 sôi động với nhiều món quà lạ mắt

GD&TĐ - Càng gần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thị trường quà tặng dành cho phái đẹp càng trở nên sôi động. Tại Hà Nội, các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng hoa tươi, quà tặng dành cho chị em đang rất nhộn nhịp. Sự xuất hiện của những món quà mới, lạ mắt phục vụ những khách hàng khó tính đang làm cho thị trường quà tặng hấp dẫn hơn...

Thị trường quà tặng 8/3 sôi động với nhiều món quà lạ mắt

Đua nhau khuyến mãi

Năm nào cũng vậy, dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 cũng được các đơn vị kinh doanh bán lẻ chú trọng bằng việc tổ chức riêng các chương trình giảm giá để dành tặng các chị em phụ nữ và hai nhóm hàng hoá chính tập trung giảm giá là mỹ phẩm, thời trang, trang sức, giày dép...

Dạo một vòng các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội… các loại quà tặng gói sẵn của các sản phẩm làm đẹp dành cho phái đẹp rất đa dạng về chủng loại, màu sắc và giá cả. Bao bì các gói quà này được thiết kế nhẹ nhàng với tông chủ đạo là màu hồng nhạt, trang trí hoạ tiết các loại hoa và chủ đề 8/3 rất bắt mắt. Các gói quà dao động từ 150.000 - 1.000.000 đồng được bày bán tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng.

Thu hút đông đảo giới trẻ nhất vẫn là hàng thời trang. Một số cửa hàng thời trang như Boo, MYM... đã đưa ra chương trình giảm giá dành cho phái nữ lên đến 50%. Trung tâm thương mại Aeon Mall dành cho phái đẹp một lớp học trang điểm, chăm sóc da và làm nail miễn phí, và có cơ hội nhận voucher làm đẹp hấp dẫn. Còn tại siêu thị Big C Thăng Long, nhằm phục vụ riêng nhu cầu 8/3 cho phái nữ họ đã nhập rất nhiều mẫu thời trang nữ mới như: Váy, áo sơ mi... Nhóm hàng này đang áp dụng giảm giá từ 20 - 30% nên giá bán trung bình chỉ khoảng 220.000 đồng/mẫu và được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng mỹ phẩm cũng đã tung rất nhiều chương trình khuyến mãi dành các bạn nữ. Chẳng hạn, mỹ phẩm The FaceShop đang giảm giá đến 30% cho một số bộ sản phẩm chăm sóc da và cơ thể...

Ngoài mỹ phẩm và thời trang, trang sức cũng là một món quà được cánh mày râu có thể tặng người mình yêu nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Chẳng hạn, hiện Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI đã dành ưu đãi 10%, tặng ngay thẻ đổi quà trị giá 1 triệu đồng và nhận thiệp xinh xắn khi mua bộ sưu tập trang sức kim cương 8 Hearts & Arrows “Như đóa Trà My”. Hay Công ty Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) lại dành tặng phần quà cho phái nữ là thiệp hoa hồng 3D khi mua sắm tại cửa hàng của PNJ...

Hoa tươi tăng giá

Hoa tươi vẫn là thứ quà tặng được ưa chuộng, và gần như không thể thiếu trong dịp ngày Quốc tế phụ nữ. Theo một số chủ cửa hàng bán hoa trên đường Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội), đường Văn Miếu (quận Đống Đa), đường Giảng Võ (quận Ba Đình)... giá hoa tươi tăng. Cụ thể hoa hồng thường dao động từ 10 - 15.000 đồng/bông; hoa hồng Đà Lạt có mức giá từ 35 - 50.000 đồng/bông; hoa ly từ 55 - 75.000 đồng/cành

Anh Nguyễn Văn Thủy - chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Thành Công cho biết, từ ngày 1/3 cửa hàng anh đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng điện hoa tặng ngày 8/3 và giá cả tăng lên khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Tuy hoa năm nay không khan hiếm, nhưng đến thời điểm hiện tại (ngày 5/3) giá đã tăng 4 - 5 lần so với ngày thường. Theo chị Thuỷ, trong hai ngày tới giá hoa tươi có thể tăng lên từ 7 - 10%.

Đáng chú ý, năm nay, thị trường hoa nhập khẩu cũng khá đa dạng về sản phẩm với nhiều loại hoa đặc biệt như: Hồng xanh, tím, mẫu đơn, tuy-lip... Tuy nhiên, giá bán các loại hoa này khá cao - dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/bông. Tương tự, mỗi bó hoa nhập khẩu cũng có giá trung bình từ 500.000 - 1.000.000 đồng, tùy bó, lẵng...

Bên cạnh hoa tươi, loại hoa hồng sáp năm nay cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của cánh mày râu. Hiện, giá một bông hoa hồng sáp đang vào khoảng 200.000 đồng. Hoa sáp có hình dáng giống hệt hoa thật, tươi mới và tràn đầy sức sống. Khác với hoa tươi, hoa hồng sáp lưu giữ được lâu hơn, các cánh hoa được làm từ xà phòng với nhiều chiết xuất từ tự nhiên...

Không chỉ mỹ phẩm, thời trang... năm nay nhiều đơn vị lữ hành như: Saigontourist, Vietravel... cũng đang thực hiện giảm giá một số tour dành riêng cho “phái yếu” ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.Theo đại diện một số hãng lữ hành, hiện họ đang ưu đãi rất đặc biệt (lên đến vài triệu đồng) cho khách hàng mua tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông... nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?