Thị trưởng Peru giả chết sau khi vi phạm quy định phong tỏa chống nCov

Thị trưởng Peru giả chết sau khi vi phạm quy định phong tỏa chống nCov

Cảnh sát cho biết ông đã vi phạm luật giới nghiêm và giãn cách xã hội để uống rượu với bạn bè và đã say xỉn khi bị bắt.

Hiện chưa rõ ông và bạn bè uống rượu ở đâu hay tại sao lại có sẵn những chiếc quan tài mở như vậy.

Ông Torres trước đó bị người dân địa phương cáo buộc là xem thường mối đe dọa của virus corona và không thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch trong thị trấn.

Thị trấn này cùng với những nơi khác ở Peru đã chính thức bị áp lệnh phong tỏa 66 ngày trước.

Tuy nhiên, người dân địa phương tức giận nói rằng ông Torres chỉ ở 8 ngày trong thị trấn kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa và không đưa ra bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào tại địa phương.

Thị trưởng này nhiều lần bị lên án vì không mở những khu vực cách ly phòng dịch Covid-19.

Peru hiện có 104.020 ca mắc và 3.024 ca tử vong. Nước này nằm trong số 4 quốc gia hàng đầu thế giới có tỷ lệ tử vong đang tăng nhanh.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ