Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 5 triệu, WHO cảnh báo số ca tăng tại các nước nghèo

Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 5 triệu, WHO cảnh báo số ca tăng tại các nước nghèo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua lo ngại về số ca mắc nCov đang tăng lên tại các nước nghèo mặc dù nhiều nước giàu bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa chống dịch.

Mỹ có 1.591.014 ca mắc Covid-19, gồm 20.431 ca mới. Số ca tử vong là 94.907 ca, gồm 1.374 ca mới. Tất cả 90 bang của Mỹ đã nới phong tỏa nhưng với các biện pháp không đồng đều nhau. Một số bang như Georgia và Texas đã gỡ các hạn chế nhưng các bang khác tỏ ra thận trọng hơn về việc này. Thành phố New York đang lên kế hoạch mở cửa lại trong những tháng tới với các biện pháp chống dịch được áp dụng.

Nga có 308.705 ca mắc, gồm 8.764 ca mới. Số ca tử vong là 2.972, gồm 135 ca mới. Dù số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới nhưng WHO cho rằng tình hình ở đây bắt đầu ổn định. Số ca mắc mới ở Nga tăng ở mức thấp nhất kể từ ngày 1/5. Tại điểm nóng Moscow, lệnh phong tỏa đã kéo dài được 8 tuần, người dân chủ yếu bị giới hạn trong nhà và ra ngoài phải được phép. Thị trưởng Moscow Sobyanin cho biết còn quá sớm để xem xét việc cho người dân ra ngoài đi dạo hoặc thể dục.

Brazil có 291.579 ca mắc, gồm 19.694 ca mắc. Số ca tử vong là 18.859, gồm 876 ca mới. Số ca mắc nCov ở đây cao thứ 3 thế giới và đã chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh. Tuy nhiên, TT Jair Bolsonaro vẫn phản đối lệnh phong tỏa và mô tả việc này là không cần thiết đối với một bệnh “cúm nhỏ”.

Trong khi đó Bộ Y tế nước này đề nghị dùng thuốc chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị các ca mắc Covid-19 nhẹ. Các hướng dẫn mới của liên bang do Bộ này công bố đề nghị các bác sĩ kê thuốc chống sốt rét cho bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus corona cùng với kháng sinh azithromycin.

Tây Ban Nha có 279.524 ca mắc, gồm 721 ca mới. Số ca tử vong là 27.888 ca, gồm 110 ca mới. Được sự ủng hộ của quốc hội, Thủ tướng Pedro Sanchez đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa mặc dù gặp phải phản đối của phe đối lập. Đây là lần thứ 5 tình trạng khẩn cấp được gia hạn. Điều này có nghĩa là các giới hạn ở đây sẽ có hiệu lực tới ngày 6/6. Tây Ban Nha bắt buộc tất cả công dân, bao gồm trẻ em trên 6 tuổi, phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Anh có 248.393 ca. Số ca tử vong là 35.704, gồm 363 ca mới. Thủ tướng Anh dự kiến sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa trong 10 ngày tới. Một đội quân 25.000 người đã được huy động để xác định những tiếp xúc của người nhiễm. Các cố vấn chính phủ cho rằng hệ thống này phải được áp dụng trước khi các giới hạn được nới lỏng. Tuy nhiên, hôm qua, hàng ngàn người Anh muốn tắm nắng đã đổ ra bãi biển.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Italy có 227.364 ca (665 ca mới), Pháp có 181.575 ca (gồm 766 ca mới), Đức có 178.531 ca mắc (gồm 704 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 152.587 ca (972 ca mới), Ấn Độ có 112.028 ca (5.553 ca mới), Peru có 104.020 ca (4.537 ca mới), Ả rập xê út có 62.545 ca (2.691 ca mới), Chile có 53.617 ca (4.038 ca mới), Singapore có 29.364 ca (570 ca mới), Bangladesh có 26.738 ca (1.617 ca mới), Indonesia có 19.189 ca (693 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ