Thi tốt nghiệp THPT: Sẵn sàng phương án dự phòng khi có dịch

GD&TĐ - Song song với việc hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2021, các trường THPT đã chuẩn bị mọi điều kiện cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Các trường THPT đang hoàn thành chương trình năm học và sẵn sàng tăng tốc ôn thi cho học sinh.
Các trường THPT đang hoàn thành chương trình năm học và sẵn sàng tăng tốc ôn thi cho học sinh.

Làm tốt công tác phân luồng

Năm học 2020-2021, Trường THPT Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng có 348 học sinh lớp 12. Theo thầy Nguyễn Đức Đại, Hiệu trưởng nhà trường, thời gian này học sinh đang viết phiếu đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2021. Nhà trường đã cử 3 nhân viên phục vụ học sinh việc đăng ký dự thi.

Để tránh những sai sót không đáng có, ngay khi có quy chế thi tốt nghiệp, nhà trường đã phổ biến cho học sinh toàn trường, đồng thời vào tiết Hướng nghiệp thứ 5 hàng tuần, nhân viên phụ trách tuyển sinh lên từng lớp để hướng dẫn các em cách viết phiếu đăng ký dự thi.

Học sinh sẵn sàng tâm lý bước vào kỳ thi tốt nghiệp.
Học sinh sẵn sàng tâm lý bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Cô Đỗ Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồ Sơn chia sẻ: Theo thống kê của nhà trường, 20% học sinh sau tốt nghiệp THPT đi lao động nước ngoài. Với đặc thù trường nằm trên địa bàn quận giáp biển có thế mạnh về dịch vụ, du lịch nên trong công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhà trường cũng nhấn mạnh lợi thế này.

Qua giáo viên chủ nhiệm và các môn học như Giáo dục Công dân, Định hướng nghề, Công nghệ..., nhà trường đã phân tích, tư vấn, hướng nghiệp cho các em.

Ngoài ra, trong cuộc họp với phụ huynh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường cũng tuyên truyền công tác ôn thi, định hướng nghề nghiệp cho học sinh để phụ huynh và các em có sự đánh giá, lựa chọn phù hợp.

Thi tốt nghiệp THPT: Sẵn sàng phương án dự phòng khi có dịch ảnh 2
Click vào ảnh để xem nội dung.

Sát cánh cùng học trò

Em Hứa Khánh Vy, học sinh lớp 12B, Trường THPT Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho hay: Qua định hướng của nhà trường và gia đình cũng như việc tìm hiểu của bản thân, em đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội). Dự định sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ về xã đảo để cống hiến cho quê hương. Để đạt được mục tiêu đề ra, Vy cùng các bạn hoàn thành chương trình năm học và bước vào ôn tập nghiêm túc.

Qua tìm hiểu Học viện Chính sách và Phát triển phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân, em Phạm Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 12B, Trường THPT Quan Lạn dự định sẽ đăng ký xét tuyển và theo học. Huyền tâm sự: Vào lớp 10 em vẫn chưa thực sự hiểu biết về nghề nghiệp. Bố mẹ làm nghề biển, quanh năm lênh đênh sóng gió nên sự định hướng nghề cho con cái cũng không rõ ràng. Bước sang năm lớp 11, đặc biệt lớp 12 bên cạnh định hướng của thầy cô, Huyền tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và quyết định lựa chọn trường mà em yêu thích.

Học sinh lớp 12B, Trường THPT Quan Lạn trong giờ học.
Học sinh lớp 12B, Trường THPT Quan Lạn trong giờ học.

Theo thầy Nguyễn Văn Hà, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Quan Lạn, đặc thù xã đảo còn khó khăn nên nhiều em không mấy mặn mà với việc học đại học. Thậm chí, có em đang theo học đại học còn bỏ giữa chừng. Vì thế, không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, thầy cô giáo còn chú trọng công tác phân luồng, định hướng nghề cho học trò.

Nghề mà thầy Hà cũng như các thầy cô giáo nhà trường hướng đến cho học sinh là quản trị du lịch, nuôi trồng thủy sản. Quá trình phân tích, định hướng của thầy cô, nhiều học sinh đã có hiểu biết thực tế và quyết định lựa chọn nghề gắn với thế mạnh của địa phương.

Thầy Hà đã liên hệ với một số doanh nghiệp kinh doanh tốt trên địa bàn cho học sinh trải nghiệm thực tế và khơi dậy niềm khát khao học tập, cống hiến và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Đến thời điểm này, thầy và trò Trường  THPT Quan Lạn đang nỗ lực hoàn thành chương trình năm học và sẵn sàng tăng tốc ôn thi tốt nghiệp.

Sẵn sàng các điều kiện

Trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng có hơn 400 học sinh lớp 12. Song song với công tác dạy và học, nhà trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Thầy Đào Văn Đương, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Bên cạnh việc hoàn thành chương trình năm học, qua buổi học thêm nhà trường đã ôn tập kiến thức những môn thi tốt nghiệp cho các em. Trên tinh thần học đến đâu ôn đến đó giúp các em chắc kiến thức. Dựa vào đề minh họa của Bộ GD&ĐT, giáo viên các bộ môn nhấn mạnh những kiến thức trong bài học có trong đề thi cho các em.

Cô trò Trường THPT Vĩnh Bảo tranh thủ giờ giải lao cùng nhau trao đổi kiến thức. (ảnh minh họa)
Cô trò Trường THPT Vĩnh Bảo tranh thủ giờ giải lao cùng nhau trao đổi kiến thức. (ảnh minh họa)

Thời gian dành cho ôn thi chỉ hơn một tháng, do vậy nhà trường phân loại học sinh để ôn tập đạt hiệu quả. Nhà trường tập trung rèn kiến thức với các em có học lực yếu để học trò có khả năng đỗ tốt nghiệp. Với nhóm học sinh có học lực tốt, thầy cô tập trung ôn luyện để các em đạt được điểm cao trong kỳ thi.

Thầy Đương chia sẻ thêm, dù Sở GD&ĐT chưa công bố các điểm thi nhưng với tinh thần chủ động, nhà trường đã rà soát và chuẩn bị sẵn các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị. Nhà trường đặc biệt chú ý điều kiện dự phòng khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ