Thí sinh Miss World Vietnam 2023 trổ tài hát 5 thứ tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đẹp Tài năng là vòng thi cho các cô gái thể hiện khả năng trình diễn trên sân khấu như: hát, múa, nhảy, đánh võ, chơi đàn hay thuyết trình,...

Thí sinh Miss World Vietnam 2023 trổ tài hát 5 thứ tiếng

Vòng sơ khảo Người đẹp Tài năng vừa diễn ra thành công tốt đẹp cùng với sự góp mặt của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc, diễn viên Vân Trang, biên đạo Khoa Nguyễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Tuyết Như.

Dàn Giám khảo của Vòng sơ khảo Người đẹp Tài năng.

Dàn Giám khảo của Vòng sơ khảo Người đẹp Tài năng.

Với nhiều màn trình diễn vô cùng mãn nhãn, có thể nói đây là sân chơi thú vị và độc đáo để thí sinh bộc lộ được những thế mạnh của mình.

Cùng với những tiết mục được chuẩn bị chỉnh chu và đầu tư bài bản, các thí sinh đã có những phần trình diễn đa dạng các thể loại, khiến khán giả cũng như Ban giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một số thí sinh ghi danh ở tài năng hát như Nguyễn Thị Sinh (SBD:011), Đoàn Minh Thảo (SBD 433), Nguyễn Thị Lan Anh (SBD 332), Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 311), Lê Phương Ly (SBD 059),... Hay một số thí sinh khác lựa chọn cover những bài hát tiếng Anh như Nguyễn Trà Như Nghĩa (SBD 456) với ca khúc “Dangerously”, Huỳnh Minh Kiên (SBD 512) hát “My heart will go on”, Đào Thị Hiền (SBD 064) hát “Never Enough” hay Nguyễn Lê Hoàng Linh (SBD 151) thể hiện bài hát “Proud of you của Fiona Fung” đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui nhộn sôi động đến hồi hộp, lắng đọng.

Để phần trình diễn của mình không bị nhàm chán, thí sinh Lê Khắc Anna (SBD 082) đã chọn một bài hát vô cùng quen thuộc là “Hello Vietnam” nhưng thể hiện bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Anh) kết hợp với một đoạn kèn Melodica nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ mọi người.

Thí sinh Lê Khắc Anna (SBD 082).

Thí sinh Lê Khắc Anna (SBD 082).

Trở lại đầy bất ngờ khi đã từng tham gia Miss World Vietnam 2022, Bùi Khánh Linh (SBD 211) lựa chọn dân ca Quan họ xứ Kinh Bắc.

Thí sinh Bùi Khánh Linh (SBD 211).

Thí sinh Bùi Khánh Linh (SBD 211).

Bên cạnh đó, để tạo nên một sự khác biệt so với các thí sinh khác, Nguyễn Hồng Thanh (SBD 203) đã khiến dàn Ban giám khảo hồi hộp không thể rời mắt khỏi màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc mang tên “Phép màu” hay tiết mục võ thuật vô cùng ấn tượng của Ngô Thị Bích Thủy (SBD 145) và Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014).

Những tài năng khác là thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD 278) thể hiện Yoga nghệ thuật và màn biểu diễn kịch câm của thí sinh Đỗ Thị Phương Thanh (SBD:102) cũng đã tạo nên một sự mới lạ cho vòng thi.

Thí sinh Nguyễn Hồng Thanh (SBD 203) với màn ảo thuật ấn tượng.

Thí sinh Nguyễn Hồng Thanh (SBD 203) với màn ảo thuật ấn tượng.

Tiết mục võ thuật vô cùng ấn tượng của thí sinh Ngô Thị Bích Thủy (SBD 145).

Tiết mục võ thuật vô cùng ấn tượng của thí sinh Ngô Thị Bích Thủy (SBD 145).

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD 278) thể hiện màn biểu diễn Yoga nghệ thuật.

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD 278) thể hiện màn biểu diễn Yoga nghệ thuật.

Ấn tượng nhất có thể kể đến là tiết mục hầu bóng Cô Đôi Thượng Ngàn của thí sinh Lê Thị Kim Hậu (SBD 193) cùng sự đầu tư chỉnh chu từ trang phục đến hiệu ứng sân khấu và sự nhập tâm “đúng chất cô hầu” từ thần thái đến những điệu múa.

Hay màn hóa thân thành cụ già Bắc bộ nhuộm răng đen nhai trầu thể hiện hát xẩm của thí sinh Phan Thị Việt Ngọc (SBD 150) cũng làm cho mọi ánh nhìn phải hướng về sân khấu và tập trung theo dõi phần trình diễn của người đẹp.

Tiết mục hầu bóng Cô Đôi Thượng Ngàn của thí sinh Lê Thị Kim Hậu (SBD 193).

Tiết mục hầu bóng Cô Đôi Thượng Ngàn của thí sinh Lê Thị Kim Hậu (SBD 193).

Thí sinh Phan Thị Việt Ngọc (SBD 150) nhuộm răng đen hoá cụ già hát xẩm.

Thí sinh Phan Thị Việt Ngọc (SBD 150) nhuộm răng đen hoá cụ già hát xẩm.

Bên cạnh đó, Huỳnh Hà Hải Yến (SBD 182) đã biến hóa đa dạng cùng lúc 3 layout trong tiết mục “Thị màu lên chùa” khiến khán phòng phải nhốn nháo vì một cái kết bất ngờ dành cho một vị ban giám khảo quyền lực.

Thí sinh Đông Thị Mộng Nghi (SBD 234) với tiết mục “Việt Nam hai tiếng tự hào” cùng lá cờ Việt Nam bay phấp phới với những cung bậc cảm xúc và tình tiết bất ngờ.

Thí sinh Đông Thị Mộng Nghi (SBD:234) với tiết mục “Việt Nam hai tiếng tự hào”.

Thí sinh Đông Thị Mộng Nghi (SBD:234) với tiết mục “Việt Nam hai tiếng tự hào”.

Cuối cùng là những cô gái thể hiện khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh về những câu chuyện của chính bản thân như Nguyễn Uyên Nhi (SBD 284), Lê Mỹ Duyên (SBD 153) hay những thông điệp ý nghĩa mà Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (SBD 416), Phan Thị Thu Thảo (SBD 116) hay Trần Thị Phương Nhung (SBD 055) mang đến với Miss World Vietnam.

Qua những phần thi được thể hiện tại vòng thi Người đẹp Tài năng, Ban giám khảo có vẻ sẽ khá đau đầu để có thể lựa chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 11/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ