Đa số thí sinh Lai Châu chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội

GD&TĐ - Kết thúc ngày thi đầu tiên, trên 3.600 thí sinh Lai Châu tự tin bước vào bài thi tổ hợp. Đa số thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Đa số thí sinh trường DTNT THPT Than Uyên chọn tổ hợp Khoa học xã hội.
Đa số thí sinh trường DTNT THPT Than Uyên chọn tổ hợp Khoa học xã hội.

Có mặt tại Điểm thi trường DTNT THPT Than Uyên, khác với các trường có đội ngũ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, Điểm thi này lại vô cùng yên tĩnh khi toàn bộ thí sinh được ăn, ở nội trú trong trường. Một số học sinh tranh thủ trước giờ thi ôn tập lại kiến thức.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, đa số thí sinh của trường DTNT THPT Than Uyên đều tự tin với bài thi của mình và sẵn sàng tâm lý cho các bài thi tổ hợp.

Thầy Đỗ Văn Hà, Phó Hiệu trưởng trường DTNT THPT Than Uyên, Phó trưởng Điểm thi cho biết: “Điểm thi này có 73 thí sinh. Toàn bộ các em được hỗ trợ nuôi ăn, ở trong trường và đảm bảo các điều kiện an toàn về sức khỏe. Chúng tôi đã bố trí khu vực bảo quản đề thi, bài thi tuân thủ đúng quy định, có Công an, Phó trưởng điểm trực tiếp bảo vệ. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách với khu ở nội trú của học sinh”.

Theo thầy Đỗ Văn Hà, trong tổng số 73 học sinh của nhà trường, chỉ có 6 thí sinh chọn bài thi KHTN. Còn lại chọn bài thi KHXH.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

Em Lường Thị Hoa, học sinh lớp 12B chia sẻ: “Em chọn môn thi tổ hợp khoa học xã hội để dự thi. Đối với tổ hợp này, em thấy khó nhất là môn lịch sử vì có rất nhiều mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn. Còn dễ nhất có lẽ là môn Giáo dục công dân vì đa số kiến thức đều liên quan đến thực tế cuộc sống. Sau 2 bài thi Ngữ văn, Toán, em cảm thấy tự tin với bài làm của mình. Chính vì thế, em đã sẵn cho những môn thi tiếp theo.

Em Hà Thị Huyền, học sinh lớp 12B, trường DTNT THPT Than Uyên tâm sự: “Kết quả của những môn thi trước chưa được tốt lắm nên em có chút lo lắng khi bước vào môn thi tổ hợp. Em chọn tổ hợp KHXH để dự thi và hy vọng những môn thi này giúp em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp lần này”.

Chia sẻ về lý do chọn bài thi KHXH, em Hà Văn Hải, lớp 12B, trường DTNT THPT Than Uyên cho biết: “Những môn thi này dễ hơn so với các môn KHTN. Trong đó, dễ nhất là môn Giáo dục công dân. Em tự tin sẽ đạt điểm như mình mong muốn”.

Em Lò Thị Kim Huệ, học sinh lớp 12A1, trường THPT Mường Than, huyện Than Uyên cho biết: “Em chọn tổ hợp khoa học xã hội để thi. Một phần là vì mục tiêu xét tuyển vào trường Cao đẳng Lào Cai, lý do còn lại là những môn thi này dễ có điểm hơn, đặc biệt là môn Giáo dục công dân”.

Là 1 trong 6 thí sinh của trường DTNT THPT Than Uyên lựa chọn bài thi KHTN, em Vàng Văn Ngọc, lớp 12A chia sẻ: “Sau ngày thi đầu tiên, em cảm thấy mình làm bài khá tốt. Đối với em, môn thi khó nhất trong bài thi KHTN là môn Lý. Mặc dù hơi lo lắng nhưng em vẫn tin mình có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi này”.

Em Nguyễn Trọng Tuyển, học sinh lớp 12A3, trường THPT Than Uyên cho biết: “Em chọn khối A00 để xét tuyển đại học. Chính vì vậy, em rất chú trọng các môn thi ở tổ hợp môn khoa hoặc tự nhiên. Sau ngày thi đầu làm bài khá tốt, em tự tin vào khả năng của mình trong những môn sắp tới”.

Thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên được mang máy tính vào phòng thi.

Thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên được mang máy tính vào phòng thi.

Tại huyện Mường Tè, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 454, trong đó, có 14 thí sinh tự do. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp 181 em, số thí sinh dự thi để đăng ký xét tuyển đại học 259. Số thí sinh đăng ký tổ hợp môn xã hội 413, chỉ có 27 thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên.

Thí sinh Vi Hồng Quân tại Điểm thi trường phổ thông DTNT: “Sau 2 bài thi đầu tiên cảm thấy kết quả khá tốt, em đã tự tin hơn để sẵn sàng cho những môn thi tiếp theo. Hy vọng rằng đề thi sẽ vừa sức với lực học cũng như kiến thức của em đã ôn tập”.

Tỉnh Lai Châu có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi. Đa số thí sinh Lai Châu chọn bài thi KHXH. Số thí sinh đăng ký môn thi thành phần lần lượt là: Vật lí 600 thí sinh, Hóa học 605, Sinh học có 578 thí sinh, Lịch sử 3.062 thí sinh, Địa lí 3.054 thí sinh, GDCD 2.600 thí sinh.

Trong ngày 7/7, toàn tỉnh có 5 thí sinh bỏ thi gồm 3 thí sinh tự do và 2 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sìn Hồ, Phong Thổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.