Thí sinh Kon Tum tự tin đạt điểm trên 7 bài thi tổ hợp môn

GD&TĐ - Hoàn thành 3 môn thi liên tiếp của bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên - Khoa học xã hội, thí sinh Kon Tum khá thoải mái ra khỏi phòng thi. Nhiều thí sinh nhận xét đề tương đối vừa sức, dễ dàng đạt điểm cao.

Thí sinh tự tin ra khỏi phòng thi.
Thí sinh tự tin ra khỏi phòng thi.

Đề thi vừa sức

Trưa 8/7, sau khi kết thúc bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kon Tum (Kon Tum) bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Em Hoàng Hạ Vy, điểm thi Trường THPT Kon Tum đăng ký thi tổ hợp Khoa học xã hội nên thấy đề thi năm nay tương đương với những năm trước và vừa sức với thí sinh.

Theo Hạ Vy với 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân đề thi có tính phân hoá. 30 câu hỏi đầu của đề tương đối dễ và chủ yếu là kiến thức đã học trên trường lớp nên em làm khá tốt và tự tin đạt trên 7 điểm.

"Em dự định nộp nguyện vọng vào Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Ngày hôm qua và buổi thi sáng nay em làm bài tương đối tốt nên tâm trạng khá thoải mái, không áp lực. Đối với môn thi Ngoại ngữ - cũng là môn cuối cùng em không có quá nhiều lo lắng và tự tin có thể hoàn thành tốt để thực hiện mơ ước của mình", em Hạ Vy tâm sự.

Trong buổi thi sáng nay, tại Kon Tum môn Sinh học có 1.532/1.533 thí sinh tham gia dự thi, vắng 1 thí sinh (hệ GDPT); môn Hóa học có 1.573/1.576 thí sinh tham gia dự thi, vắng 3 thí sinh; môn Vật lý có 1.582/1.586 thí sinh tham gia dự thi, vắng 4 thí sinh.

Khối Khoa học xã hội, môn Giáo dục công dân có 2.806/2.814 thí sinh tham gia dự thi, vắng 8 thí sinh; môn Địa lí có 3.113/3.128 thí sinh tham gia dự thi, vắng 15 thí sinh; môn Lịch sử có 3.121/3.137 thí sinh tham gia dự thi, vắng 16 thí sinh.

Tương tự, em Hồ Thị Hồng Vy năm nay tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 để xét tuyển Đại học – Cao đẳng nên chỉ thi 2 môn của tổ hợp Khoa học tự nhiên là Vật lý và Hoá học. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, Hồng Vy nhận xét đề thi năm nay tương đối vừa sức với thí sinh, những bạn có học lực trung bình dễ dàng đạt điểm trên 7.

"Trước khi bước vào thời gian làm bài thi tổ hợp em có chút lo lắng nên khá hồi hộp. Đến khi thầy, cô phát đề em cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Em thấy bản thân làm bài khá tốt và em tự tin đạt trên 8 điểm cho mỗi môn. Sau khi thi xong em dự định nộp nguyện vọng vào Trường Kinh tế TP Hồ Chí Minh", Hồng Vy bộc bạch.

Đồng hành cùng con

Tình nguyện viên rửa xe gây quỹ "Tiếp sức đến trường".
Tình nguyện viên rửa xe gây quỹ "Tiếp sức đến trường".

Anh Mai Văn Hoà, phụ huynh thí sinh tại điểm thi trường THPT Kon Tum tâm sự, để con thoải mái, tự tin hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT gia đình không hỏi thăm quá nhiều hoặc yêu cầu con ôn tập kiến thức ngày đêm.

Theo anh Hoà, cận kề ngày thi anh tổ chức những buổi ăn nhẹ nhàng cho cả nhà. Đồng thời khuyến khích con nghe nhạc, xem phim để giải trí. Trong ngày diễn ra kỳ thi, anh để con tự đến điểm thi, tránh tạo áp lực. Tuy nhiên, sáng nay do xe của con bị hư nên anh tranh thủ thời gian chở con đến trường để kịp giờ vào phòng thi.

"Bất kể phụ huynh nào đều mong muốn con mình hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả cao. Tuy nhiên, mình và vợ luôn cố gắng thấu hiểu, chia sẻ cùng con để biết cháu muốn và thích những gì. Mình nghĩ rằng, cha mẹ chỉ nên góp ý giúp con tốt hơn chứ không nên áp đặt và yêu cầu con làm theo. Có như vậy con mới thoải mái và tự tin hơn trong học tập cũng như cuộc sống", anh Hoà nói.

Những lời chúc của tình nguyện viên dành cho sĩ tử.
Những lời chúc của tình nguyện viên dành cho sĩ tử.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Kon Tum có 4.751 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó có 542 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp. Bên cạnh đó có 4.009 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non. Ngoài ra có 200 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non.

Với số lượng 4.751 thí sinh dự thi, tỉnh Kon tum bố trí 12 điểm thi chính với 522 cán bộ coi thi. Trong đó có 5 điểm thi đặt tại thành phố Kon Tum và 7 điểm thi đặt tại các huyện. Ngoài ra, bố trí thêm 9 điểm thi dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.