Thí sinh Hải Phòng được thầy cô đưa đón, thuê khách sạn để dự thi đợt 2

GD&TĐ - Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, TP Hải Phòng có duy nhất 1 thí sinh được "gửi" sang thi tại Điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái BÌnh). Nhà trường nơi thí sinh  học THPT đã thuê xe ô tô đưa đón và đặt khách sạn để em và người thân ở, giúp em ổn định tâm lý  trong những ngày thi.

Thủy cùng các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi chụp hình lưu niệm trước khi vào làm thủ tục dự thi.
Thủy cùng các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi chụp hình lưu niệm trước khi vào làm thủ tục dự thi.

Cận ngày thi, do đi từ vùng dịch về nên Đỗ Trọng Thủy (học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã không kịp dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1. Trong kỳ thi đợt 2, do số lượng thí sinh dự thi chỉ có 1 nên Sở GD&ĐT Hải Phòng đã gửi danh sách sang tỉnh Thái Bình để thí sinh thi cùng với 52 thí sinh khác tại tỉnh này.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi động viên Thủy trước khi vào làm thủ tục dự thi
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi động viên Thủy trước khi vào làm thủ tục dự thi

13h45 phút ngày 2/9, Đỗ Trọng Thủy đã đến điểm thi làm thủ tục.

Thủy cho biết: "Sáng 2/9, em được bác trai cùng Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi mà trực tiếp là cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa- Hiệu trưởng nhà trường đưa đến điểm thi. Nhà trường đã thuê khách sạn và đặt cơm cho hai bác cháu em trong suốt 3 ngày thi."

Dù phải thi đợt 2 nhưng Thủy cho hay, em rất thoải mái tâm lý để bước vào kỳ thi. Do hoàn cảnh cá nhân, Thủy không xét tuyển đại học mà chỉ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 là một kỷ niệm đáng nhớ với Thủy
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2  là một kỷ niệm đáng nhớ với Thủy

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, nhà trường đã thuê xe ô tô để Ban giám hiệu cùng một số thầy cô giáo đưa em Thủy đến điểm thi an toàn. Sau khi thuê khách sạn, đặt chỗ ăn uống cho hai bác cháu Thủy, các thầy cô giáo đưa em đến trường làm thủ tục dự thi. Khi Thủy thi xong nhà trường sẽ cử đại diện đến đón em và người thân trở về.

Thủy được bác trai dẫn vào phòng làm thủ tục dự thi
Thủy được bác trai dẫn vào phòng làm thủ tục dự thi

Bác Ngô Quang Xứng (bác của Thủy) chia sẻ: "Do mẹ Thủy sức khỏe yếu nên tôi nhận đưa Thủy đi thi. Dù đường xa nhưng vì tương lai của cháu nên tôi cũng cố gắng. Được sự quan tâm của nhà trường đưa đón và thuê chỗ ăn ở đàng hoàng nên hai bác cháu không cảm thấy vất vả."

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ