Thí sinh cần nhớ quy tắc “lọt sàng xuống nia” khi điều chỉnh nguyện vọng

GD&TĐ - PGS.TS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thí sinh chỉ nên điều chỉnh nguyện vọng khi có sự thay đổi khá lớn về điểm bài thi tốt nghiệp THPT so với điểm dự kiến ban đầu.

SV làm thủ tục nhập học khóa tuyển sinh 2020 tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng
SV làm thủ tục nhập học khóa tuyển sinh 2020 tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng

Qui chế tuyển sinh năm nay 2021, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 3 lần trong thời gian 10 ngày bằng phương thức trực tuyến sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

PGS.TS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng khuyên thí sinh chỉ nên điều chỉnh NV khi các em nhận thấy có sự thay đổi khá lớn về điểm thi so với điểm dự kiến ban đầu trước khi thi vì NV đã đăng ký ban đầu chính là NV mong muốn mà các em đã chọn.

"Trường hợp nếu có điều chỉnh và nếu điểm thi cao hơn dự kiến ban đầu thì nên điều chỉnh lên trường tốp trên so với trường đã đăng ký trước đây nhưng nên giữ nguyên ngành đã đăng ký. Nếu điểm thi thấp hơn như dự kiến thì nên điều chỉnh xuống trường thấp hơn một chút và cũng giữ nguyên ngành đã đăng ký hoặc có thể chọn ngành gần với ngành mình mong muốn" - thầy Thọ gợi ý. 

Đặc biệt, thầy Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng nhấn mạnh thí sinh cần phải nhớ qui tắc “lọt sàng xuống nia” như khi đăng ký ban đầu: "Khi điều chỉnh cũng thực hiện theo nguyên tắc: Rà lại, xếp các thứ tự nguyện vọng theo nguyên tắc giảm dần mức độ yêu thích, mức độ phù hợp và mức điểm xét tuyển. Ưu tiên ngành học, trường học yêu thích nhất, có điểm đầu vào cao hơn ở những vị trí đầu tiên và giảm dần mức độ yêu thích cho các vị trí phía sau.

Ví dụ làm theo cách sau thì khả năng đỗ vào ngành yêu thích rất cao và phù hợp với năng lực bản thân: Một thí sinh thích ngành X và em ấy đăng ký 4-5 NV thì đăng ký để có 2 hoặc 3 trường cho ngành X: Chọn ngành X của 2 trường nhóm đầu; chọn ngành X của 2 trường nhóm giữa; chọn ngành X của 1 trường nhóm dưới.

Theo PGS.TS Phan Cao Thọ, thí sinh cần lưu ý để tránh sai sót: "Các năm gần đây cho thấy, do chủ quan, không cẩn thận khi điền thông tin đăng kí, một số em đã điền sai thông tin điều chỉnh nguyện vọng. Do đó nhất thiết viết ra bản nháp những thông tin dễ nhầm lẫn như mã trường, mã ngành, tổ hợp xét … Sắp xếp, tính toán xong chắc chắn rồi mới điền vào phiếu đăng kí điều chỉnh.

Cuối cùng Save là từ luôn được ghi nhớ vì phàm làm việc gì cũng phải nhớ và ghi nhớ do vậy điều chỉnh xong phải nhớ nhấn nút “Save” để hoàn tất" - thầy Thọ nhắn nhủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thơm tìm thấy ánh sáng của cuộc đời qua đam mê hội họa.

Cô gái vẽ tranh bằng… miệng

GD&TĐ - Bị bại liệt bẩm sinh và chưa một ngày được đến trường, nhưng Bùi Thị Thơm (SN 2001) đã nỗ lực vượt lên, tập ngậm bút, vẽ tranh bằng miệng.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý, bảo vệ 56.249ha rừng đặc dụng và hơn 4.000ha rừng sản xuất.

Dưới tán rừng đang thức giấc

GD&TĐ - Chưa đầy một năm, hàng loạt loài động vật quý hiếm từng vắng bóng lần lượt xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum).

Những nhũ đá tự nhiên sừng sững trong hang động.

Kỳ vỹ Động Sơn Mộc Hương

GD&TĐ - Hang Dơi có tên gọi khác là Động Sơn Mộc Hương được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào ngày 24/11/1998.

Nhóm nghiên cứu thử nghiệm hệ thống tại Khu Nghiên cứu Công nghệ Cổ Nhuế (Hà Nội).

Hệ thống lưu trữ năng lượng hỗn hợp

GD&TĐ - Hệ thống mới do Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường phát triển đang cho thấy tiềm năng ứng dụng vượt ra ngoài phạm vi phòng thí nghiệm.

Làng Bến Hến (xã Trường Sơn) bên dòng sông La.

Ngọt ngào vị hến sông La

GD&TĐ - Hến sông La không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là phần ký ức, sinh kế và niềm tự hào của người dân xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh).