Thêm yêu nghề nhờ số hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm gần đây, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định luôn chú trọng phát triển phương pháp hiện đại, nhất là tận dụng lợi ích công nghệ...

Cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Khát khao cống hiến

Vừa được công nhận Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft (MIEE) 2 năm liên tiếp từ 2021 - 2023, cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Tin học, Trường Tiểu học Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Hưng) vẫn tích cực thiết kế những bài giảng số hóa.

Cô Trang cho biết: “Hành trình trở thành giáo viên sáng tạo toàn cầu xuất phát từ lòng yêu nghề và mong muốn tìm hiểu, tự học tập trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. Mặt khác, những gì học được, tôi muốn hướng dẫn lại cho đồng nghiệp, học sinh. Từ đó giúp thầy và trò mở mang kiến thức, áp dụng thành thạo công nghệ thông tin (CNTT) vào công việc...”.

“Những năm đầu khi về trường, tôi nhận thấy học sinh khá rụt rè. Phải làm gì để thay đổi thực trạng đó? Nên áp dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học nào? để thích hợp là điều luôn trăn trở. Dựa trên những kiến thức học được từ Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam, tôi mạnh dạn tổ chức các tiết học kết nối cùng các thầy cô Trường Tiểu học Hoa Lư (Ninh Bình), Isshool (Quảng Trị), Vinschool (Hà Nội)… với nhiều chủ đề khác nhau.

Cô Thu Trang đã đạt Giải Khuyến khích cuộc thi thiết kế video từ Microsoft Powerpoint với chủ đề ‘Miền ký ức’; Giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-Leaning do Sở GD&ĐT Nam Định tổ chức năm 2021 và nhiều giải thưởng khác.

Quá trình triển khai các tiết học số hóa, học sinh không chỉ dần cải thiện kĩ năng giao tiếp, kiến thức mà còn được vừa học vừa chơi mang lại hứng thú. Tôi cho học trò tiếp xúc với CNTT bằng các công cụ trong bộ Office365 như MS form, Sway, Word, Kahoot, Quizi… Sử dụng lâu dần đã giúp hình thành thói quen, tạo ra hứng thú học tập…”, cô Thu Trang cho hay.

Nhận thấy, giáo viên vất vả trong việc ghi chép, làm việc với nhiều loại hồ sơ, sổ sách, giáo án, cô Trang mạnh dạn đề nghị với ban giám hiệu sử dụng một trong số các công cụ của Office 365 để thay thế ghi chép bằng tay. Để triển khai hiệu quả, nhà trường cử cô Trang làm tổ trưởng Ban CNTT, giúp việc hướng dẫn, triển khai sử dụng của giáo viên. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, công cụ CNTT đã hỗ trợ việc dạy học càng trở nên hữu dụng, phát huy hiệu quả.

Chứng kiến nỗ lực của đồng nghiệp, thầy Lại Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hồng đánh giá: “Cô Trang là giáo viên trẻ, năng động, luôn khát khao cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo vì học trò. Địa phương còn nhiều khó khăn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhưng cô Trang vẫn chủ động đổi mới trong giảng dạy với ứng dụng CNTT nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, học sinh khi tiếp cận với bài giảng số hóa đều tỏ ra thích thú, mong chờ các giờ học để khám phá nhiều điều mới mẻ...”.

Thầy Phạm Văn Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Nam Định.

Thầy Phạm Văn Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Nam Định.

Xu thế tất yếu để đổi mới giáo dục

Gần 20 năm trong nghề với 6 sáng kiến khoa học áp dụng sâu rộng ở nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh, thầy Phạm Văn Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Nam Định) trở thành tấm gương thôi thúc đồng nghiệp cùng đổi mới, sáng tạo. Thầy Ninh còn là 1 trong 11 giáo viên ngành Giáo dục Nam Định được công nhận Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu của Microsoft năm học 2022 - 2023. “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy trong thời đại 4.0…” - thầy Ninh tâm niệm.

Theo đó, suốt quá trình giảng dạy, thầy Ninh đã chủ động tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật; nghiên cứu, tìm hiểu để áp dụng vào công việc hàng ngày. Ở cương vị quản lý, thầy tích cực lắng nghe, chia sẻ góp ý từ đồng nghiệp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh để điều chỉnh, hoàn thiện hơn chuyên môn trong công tác quản lý.

Là một trong số ít giáo viên tỉnh Nam Định được Microsoft vinh danh từ năm học 2020 - 2021, thầy Ninh đã đề nghị Microsoft cấp miễn phí cho Trường THPT Mỹ Lộc tài khoản Office 365 để ứng dụng trong quản lý, giảng dạy, học tập. Nhà trường đang sử dụng hiệu quả các nền tảng, công cụ của Office 365 để quản lý hồ sơ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thực hiện số hóa hồ sơ, sổ sách...

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, 100% giáo viên, học sinh nhà trường được cấp tài khoản Office 365 để dạy và học trực tuyến, kiểm tra đánh giá online. Với kinh nghiệm có được, thầy Ninh còn trực tiếp hướng dẫn một số trường THPT, 100% các trường THCS, giáo viên cốt cán toàn tỉnh ứng dụng phần mềm Microsoft Office 365 vào công tác quản lý chỉ đạo, dạy học...

Cô Mai Thị Nhiên, giáo viên Vật lý Trường THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ: Bản thân và nhiều đồng nghiệp nhận ra giá trị tích cực của chuyển đổi số khi đưa vào dạy học, quản lý. Đặc biệt, với nỗ lực ứng dụng CNTT, số hóa dạy học cho toàn bộ giáo viên của thầy Ninh đã tăng thêm quyết tâm huy động nguồn lực xã hội, đầu tư 100% lớp học có mạng wifi, tivi thông minh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo hình thức số hóa…”.

Theo ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định: Những năm qua, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã nỗ lực, tiên phong trong việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong quản lý, dạy - học, bồi dưỡng chuyên môn; triển khai dạy học, kiểm tra, đánh giá, hội thi theo hướng kết nối toàn cầu. Qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, dạy học. Những tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý khát khao cống hiến, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy càng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ