Thêm UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn rơi?

GD&TĐ - Lực lượng của phong trào phiến quân Yemen Ansar Allah (Houthi) tuyên bố họ đã bắn hạ thêm UAV MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất trên bầu trời Yemen.

UAV MQ-9 Reaper.
UAV MQ-9 Reaper.

Ngày 7/9, trên mạng xã hội X, một đại diện của Houthi cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ “một máy bay MQ-9 của Mỹ khi đang tiến hành các hoạt động thù địch trên không phận của tỉnh Marib",

Đây được coi là UAV thứ 8 bị bắn hạ trên bầu trời Yemen.

Trong khi đó một quan chức quốc phòng Mỹ nói với TASS rằng họ không thể xác nhận các báo cáo về việc Houthi bắn hạ MQ-9 Reaper trên.

Ngày 2/9, Houthi báo cáo đã bắn trúng tàu chở dầu Blue Lagoon I đang di chuyển dưới cờ Panama ở Biển Đỏ bằng UAV và tên lửa.

Ngày 31/8, Trung tâm điều phối thương mại hàng hải của Hải quân Anh (UKMTO) báo cáo một tàu buôn đã bị tấn công bằng tên lửa cách thành phố cảng Aden của Yemen 130 hải lý về phía đông.

Người Houthi đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm ngoái để phản đối hành động của Israel ở Dải Gaza.

Đêm 12/1, để đáp trả hành động của Houthi, Mỹ và Anh đã phát động một cuộc tấn công vào các mục tiêu của họ ở Yemen.

Nhà Trắng cho biết các cuộc tấn công vào các khu vực kiểm soát giao thông của Yemen mang tính chất phòng thủ. Khi đó, họ cũng tuyên bố các cuộc tấn công được thực hiện để bảo vệ các tàu quốc tế.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giảm cân dành cho ai?

GD&TĐ - Mạng xã hội đang nóng chuyện hai người tên Ngân, một ở Cần Thơ, một ở TPHCM tố nhau xung quanh sản phẩm giảm cân.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình) trong ngày tựu trường năm học 2024 - 2025. Ảnh: M.A

Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026 là năm thứ ba ngành Giáo dục TPHCM áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (bản đồ số GIS) vào công tác tuyển sinh đầu cấp, với nguyên tắc ưu tiên trường học gần nơi ở nhất.

Sơ đồ lọc nước loại bỏ kim loại bằng điện cực CDI.

Công nghệ loại bỏ kim loại trong nước thải

GD&TĐ - TS Nguyễn Tấn Thông - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã phát triển một giải pháp xử lý nước thải công nghiệp, tập trung vào nước thải từ ngành mạ điện, nơi thường phát sinh hàm lượng lớn kim loại nặng.