Thêm lựa chọn trong ngành Công nghệ thông tin

GD&TĐ - Ngày 28/8, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cùng đại biểu thực hiện nghi thức công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cùng đại biểu thực hiện nghi thức công bố Nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo.
buuchinhvienthong-6142.jpg
Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm, lãnh đạo các Vụ chức năng trực thuộc Bộ. Phía Học viện có GS.TS Từ Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện, PGS.TS Phạm Văn Cường – Trưởng khoa AI và lãnh đạo các khoa đào tạo, các đơn vị trực thuộc và các phòng ban chức năng thuộc Học viện.
buuchinhvienthong-6086.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện.
buuchinhvienthong-6150.jpg
Chủ tịch Hội đồng Học viện Bưu chính Viễn thông Từ Minh Phương phát biểu tại sự kiện.
buuchinhvienthong-5914.jpg
Dưới sự định hướng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã quyết định thành lập Khoa Trí tuệ Nhân tạo trực thuộc Học viện trên cơ sở tối ưu các nguồn lực ưu tiên cho ngành đào tạo mũi nhọn này.
buuchinhvienthong-6041.jpg
Với lợi thế 27 năm trong giáo dục Đại học và Sau Đại học, việc thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Học viện trở thành một trong những cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên tại Việt Nam có khoa đào tạo chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và thị trường lao động trong lĩnh vực này.
buuchinhvienthong-5811.jpg
Theo GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Khoa Trí tuệ nhân tạo ra đời với sứ mệnh không chỉ là nơi đào tạo những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội với nhu cầu nhân lực trong ngành AI liên tục tăng cao.
buuchinhvienthong-5864.jpg
Với tầm nhìn phát triển, Khoa Trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2024-2035 sẽ trở thành đơn vị số 1 về đào tạo Trí tuệ nhân tạo của cả nước cả về nghiên cứu và chất lượng đào tạo; và phấn đấu trong giai đoạn từ năm 2025-2035 sẽ nằm trong top 400-450 trường đại học hàng đầu thế giới về nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo.
buuchinhvienthong-6232.jpg
Chia sẻ sau Lễ ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo AI trực thuộc Học viện, PGS.TS Phạm Văn Cường - Trưởng khoa Trí tuệ nhân tạo PTIT cho biết, Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo của Học viện được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế với 2 mảng chính: Học máy và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến từ các trường đại học lớn, uy tín trên thế giới như Stanford University, Carnegie Mellon University nhằm trang bị cho sinh viên những mảng kiến thức vừa có tính chuyên sâu, hiện đại vừa mang tính thực tiễn cao đáp ứng được nhu cầu nhân lực về chuyên gia Trí tuệ nhân tạo chất lượng cao hiện nay.
buuchinhvienthong-6323.jpg
Chương trình cũng bao gồm 1 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp hàng đầu về AI trong nước và nước ngoài. Sinh viên học ngành Trí tuệ nhân tạo tại Học viện còn được dẫn dắt bởi các chuyên gia thỉnh giảng giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học lớn trên thế giới như đại học Stanford, MIT, Deakin, UC David, JAIST, KAIST... và các Công ty Công nghệ lớn như NVIDIA, Intel, Microsoft, Amazon, Meta, VinAI, FPT, Samsung, NAVER.…
buuchinhvienthong-6514.jpg
Trong khuôn khổ của buổi Lễ, PTIT đã ký và trao các Biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty FPT Smart Cloud và Công ty Ericsons về nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.