Thêm 3 điểm 'Trường đẹp cho em' được đưa vào hoạt động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa có thêm 3 điểm “Trường đẹp cho em” dành tặng học sinh vùng khó Điện Biên được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đại diện Tỉnh đoàn Điện Biên và các nhà tài trợ bàn giao công trình cho cô và trò điểm trường Làng Vùa (Mầm non Tủa Thàng số 1).
Đại diện Tỉnh đoàn Điện Biên và các nhà tài trợ bàn giao công trình cho cô và trò điểm trường Làng Vùa (Mầm non Tủa Thàng số 1).

Từ ngày 10 – 12/5, Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Dự án Sức mạnh 2.000 tổ chức khánh thành và bàn giao 3 điểm “Trường đẹp cho em” tại huyện Tủa Chùa.

Các công trình có tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng, bao gồm: Điểm trường bản Lịch (Mầm non Xá Nhè), xã Xá Nhè; điểm trường thôn Làng Vùa và Phi Giàng 2 thuộc Mầm non Tủa Thàng số 1, xã Tủa Thàng.

Công trình được xây dựng đồng bộ theo hình thức 3 cứng, kiên cố bằng cột bê tông, tường gạch, trần tôn chống nóng. Đồng thời, trong phòng lắp đặt đầy đủ thiết bị điện.

Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, đây đều là các điểm trường vùng khó, đa phần học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước khi được đầu tư, xây dựng, các điểm này đều khó khăn về cơ sở vật chất nhà lớp học, công trình phụ trợ…

Việc đầu xây mới không chỉ đảm bảo cho học sinh, giáo viên môi trường học tập, giảng dạy an toàn, lành mạnh mà còn là nguồn động viên, khích lệ giúp các em yêu trường lớp. Qua đó, duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.