Thêm 2 huyện của Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Linh và huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Nhất
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Nhất

Ngày 15/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định công nhận huyện Vĩnh Linh và huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Vĩnh Linh có 15/15 xã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đáp ứng các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Huyện có 3 thị trấn Hồ Xá, Bến Quan, Cửa Tùng đạt chuẩn đô thị văn minh.

Huyện Triệu Phong có 17/17 xã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã nông thôn mới nâng cao. Huyện có thị trấn Ái Tử đạt chuẩn đô thị văn minh.

1ead5ef0d334776a2e25 (1).jpg
Cơ giới hóa được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị công bố và khen thưởng theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Triệu Phong tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho hay, việc xây dựng và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không phải dừng lại ở vạch đích, mà là "bàn đạp" để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới ở mức cao hơn, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh...

Năm 2020, Thủ tướng công nhận huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng trị được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.