Thêm 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Gia Lai khẩn trương truy vết

GD&TĐ - Ngày 5/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Gia Lai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, ít nhất 1 mũi đạt 40,53%.
Tỉnh Gia Lai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, ít nhất 1 mũi đạt 40,53%.

Cụ thể, từ ngày 4/12 đến 10 giờ ngày 5/12, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.302 người và ghi nhận 124 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, 32 trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Chư Sê gồm 29 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Glai, huyện Chư Sê và 1 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung tâm eB991.

Bên cạnh đó, 6 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại UBND xã Dun, huyện Chư Sê (Bệnh nhân N.V.L)...

Trong ngày 4/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã truy vết, ghi nhận 94 trường hợp F1 (huyện Kbang 8 người, An Khê 69 người, TP Pleiku 17 người). Bên cạnh đó, ghi nhận 330 trường hợp F2 (huyện Kbang 7 người, Ia Grai 216 người, An Khê 63 người và TP Pleiku 44 người).

Tính đến hết ngày 4/12/2021, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 40,53%; Đối với người dân từ 18 tuổi trở lên có hơn 94,13% người đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, trong đó số người đã tiêm đủ 2 mũi đạt 57,72%.

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai từ ngày 26/4/2021 đến 10 giờ ngày 5/12/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 4.069 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 10 ca tử vong.

Hiện nay có 1.627 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại: 2 Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai; Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện 331; Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.