Thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Huế liên quan đến thẩm mỹ viện Đà Nẵng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện ca thứ 3 nghi nhiễm Covid-19, người này có yếu tố dịch tễ liên quan đến thẩm mỹ viện Amida tại TP Đà Nẵng.

Thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Huế liên quan đến thẩm mỹ viện Đà Nẵng

Trưa 9/5, qua công tác tầm soát, truy vết các F1, F2 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ Đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã phát hiện ca nghi dương tính thứ 3 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nữ (24 tuổi, ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Theo cơ quan chức năng, sau khi đưa bệnh nhân đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/5, đến 10 giờ sáng cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR đã xác định bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân này từ Đà Nẵng trở về Huế lúc 11 giờ ngày 4/5, ngày 5/5 bệnh nhân chủ yếu ở nhà không đi ra ngoài, đến ngày 6/5, bệnh nhân đi ăn bánh ép cùng 2 người cháu tại quán Ty (xã Lộc Tiến), đến 17 giờ chiều cùng ngày bệnh nhân đến sân bóng chuyền của xã Lộc Tiến khoảng 15 phút thì về nhà.

Bệnh nhân đến trung tâm y tế xã khai báo y tế vào ngày 7/5, sau đó ở nhà tự cách ly đến sáng 8/5 được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại khu T3, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được 12 trường hợp F1 và tiến hành đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời khẩn trương tiếp tục triển khai truy vết những người có liên quan đến ca nghi nhiễm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên giơ cao biểu ngữ phản đối, trong một cuộc biểu tình đòi hỏi điều kiện giáo dục tốt hơn ở Saint-Denis, phía Bắc Paris, ngày 1/10/2026.

Pháp bắt giữ gần 2.000 người

GD&TĐ - Ngày 1/10, cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ gần 2.000 người, khi tình trạng bất ổn của sinh viên lan rộng khắp nước Pháp.

Ảnh minh họa.

Giải mã tâm lý ‘sống ảo’

GD&TĐ - Sống ảo là hiện tượng con người xây dựng, đăng tải những hình ảnh, thông tin hoặc phong cách sống được tô vẽ trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng bạn có từng nghĩ, đằng sau sự khoe khoang đó đang ẩn chứa nhu cầu và thiếu hụt tâm lý?