Từ chối mức lương kỷ lục, Mbappe quyết rời PSG

GD&TĐ - Tiền đạo Kylian Mbappe nhất quyết rời Paris Saint-Germain, dù được CLB này hứa trả mức lương cao kỷ lục.

Mbappe quyết rời PSG vào năm 2022
Mbappe quyết rời PSG vào năm 2022

Hàng loạt tờ báo lớn như Marca hay AS đồng loạt xác nhận, Kylian Mbappe đã thông báo với HLV của Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino rằng anh sẽ rời đội bóng khi hợp đồng giữa hai bên chính thức kết thúc vào năm 2022.

Dù được đội bóng chủ quản hứa hẹn bằng bản hợp đồng kèm mức lương mới ngang bằng với Neymar. Siêu sao nước Pháp muốn chuyển đến một đội bóng có tiềm lực hơn để hoàn thành giấc mơ Champions League, đó chính là Real Madrid.

Người đứng đầu Los Blancos, Florentino Perez vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt với Nasser Al-Khelaifi. Đội chủ sân Bernabeu vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để chiêu mộ Mbappe.

Theo Marca, Paris Saint-Germain đang lên kế hoạch bán tới 9 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay để có đủ nguồn lực giữ chân Mbappe.

Nguồn tin trên cho biết, những cái tên này bao gồm Alphonse Areola, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Rafinha Alcantara, Mauro Icardi, Pablo Sarabia và Arnaud Kalimuendo. Đây đều là những cầu thủ không quá quan trọng nhưng lại đang được hưởng những mức lương tương đối cao.

Thủ thành Areola được cho là sẽ trở lại Premier League với bến đỗ tiềm năng nhất là West Ham. PSG muốn thu về khoảng 15 triệu euro từ thương vụ này. Trong khi đó, bộ đôi hậu vệ Abdou Diallo và Thilo Kehrer được định giá 25 triệu euro mỗi người.

Trong số những cái tên kể trên, Mauro Icardi được định giá cao nhất vào khoảng 40 triệu euro. Một số cái tên khác như Paredes có giá 20 triệu euro, còn 15 triệu euro là mức giá dành cho Gueye và Rafinha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ