Tottenham "hết cửa" tranh ngôi vương ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Hy vọng về cuộc đua tới ngôi vô địch của Tottenham dường như đã tan thành mây khói sau trận thua 0-1 trước Chelsea ở vòng 22 Ngoại hạng Anh đêm 4/2.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi hạ Tottenham 1-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea khi hạ Tottenham 1-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao Jorginho ghi bàn duy nhất trong trận derby London, giúp tân thuyền trưởng Thomas Tuchel giành chiến thắng thứ 2 sau 3 trận tiếp quản ghế nóng Chelsea.

Jorginho đá phạt đền ghi bàn duy nhất trận đấu
Jorginho đá phạt đền ghi bàn duy nhất trận đấu.

Trái lại, trận thua khiến hy vọng về cuộc đua tới ngôi vương của Spurs dường như đã tan thành mây khói, khi họ nhận thất bại thứ 3 liên tiếp sau những trận thua trước Liverpool và Brighton.

Chelsea kiểm soát bóng vượt trội trong thế trận phòng ngự được thiết lập bởi đoàn quân của Jose Mourinho và việc họ ghi bàn chỉ là vấn đề sớm muộn.

Pha phạm lỗi vụng về của Eric Dier đối với Timo Werner khiến trọng tài Andre Marriner không còn lựa chọn nào khác là chỉ tay vào chấm phạt đền và Jorginho không mắc bất cứ sai sót nào giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.

Tottenham đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn ở hiệp 2 với sự góp mặt của Lucas Moura và Erik Lamela, trong khi ngôi sao Gareth Bale vẫn phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị.

Vinicius là người có cơ hội tốt nhất trong trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh  cho Tottenham với pha đánh đầu cách khung thành chỉ 10 m, nhưng cầu thủ người Brazil lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Tỷ số 1-0 nghiêng về phía Chelsea được giữ nguyên cho tới hết trận, khiến Spurs chìm xuống thứ tám bảng xếp hạng, trong khi Chelsea vươn lên thứ năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ