Sốc: Sau rao bán 18 cầu thủ, Barcelona lại sa thải sếp lớn

GD&TĐ -Barcelona vừa ban trát sa thải Giám đốc Thể chế và Quan hệ Thể thao Guillermo Amor, trong nỗ lực cải tổ mạnh mẽ và toàn diện đội bóng của chủ tịch Joan Laporta.

Barca sa thải Giám đốc Thể chế và Quan hệ Thể thao Guillermo Amor.
Barca sa thải Giám đốc Thể chế và Quan hệ Thể thao Guillermo Amor.

Guillermo Amor giữ chức vụ trên kể từ năm 2017, đã bị gã khổng lồ xứ Catalan sa thải vào chiều 11/6.

Quyết định sa thải nhà chiến lược 53 tuổi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi năm 2005 chính Joan Laporta từng đưa ông về lại Nou Camp.

Hơn nữa, Amor từng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng tại Barcelona khi thi đấu 421 trận, giành 1 Champions League, 5 La Liga, 2 Siêu cúp UEFA, 3 Cup Nhà vua, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Động thái sa thải Guillermo Amor cho thấy tân chủ tịch Laporta sẽ còn cải tổ mạnh mẽ toàn diện Barcelona từ cầu thủ cho đến giới chóp bu.

Trước đó, hôm 10/6 tờ Marca đưa tin chỉ có 5 cầu thủ chắc suất ở Barcelona mùa tới, gồm thủ quân Lionel Messi, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri và Frenkie de Jong.

Tổng nợ của đội chủ sân Nou Camp hiện ở con số choáng váng lên tới 1,74 tỷ USD, trong đó nợ ngắn hạn (nợ phải đáo hạn trong vòng 1 năm) là 1,18 tỷ USD. Riêng khoản nợ ngân hàng ngắn hạn đã 337 triệu USD khiến lãnh đạo Barca chưa phải biết xoay sở ra sao.

Để “cứu” con tàu lâm nạn, Barca lên kế hoạch thanh lý 18 cầu thủ đội một ngay mùa hè này, trong đó có cả ngôi sao Coutinho, Griezmann hay Busquets.

Barca cũng sẽ "tiễn" Coutinho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Barca cũng sẽ "tiễn" Coutinho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Chỉ 5 cầu thủ đảm bảo tương lại tại Barcelona mùa tới, gồm thủ quân Lionel Messi, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri và Frenkie de Jong. Tuy nhiên, hợp đồng của Messi chỉ còn tới cuối tháng này nhưng hiện vẫn chưa chắc chắn sẽ ở lại Nou Camp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.