Rủ nhau bỏ dở trận đấu, Phong Phú Hà Nam nhận án phạt “sốc” từ VFF

GD&TĐ - Ban Kỷ luật VFF vừa ra án phạt cực nặng đối với các thành viên đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam do bỏ ra ngoài sân ngồi “hóng mát” để phản đối quyết định của trọng tài trận gặp TP. Hồ Chí Minh I ở vòng 5 giải nữ VĐQG.

Đội Phong Phú Hà Nam bị phạt 50 triệu đồng.
Đội Phong Phú Hà Nam bị phạt 50 triệu đồng.

Cụ thể, đội bóng Phong Phú Hà Nam bị xử thua trắng 0-3, đồng thời phải nộp phạt số tiền 50 triệu đồng như một hình thức cảnh cáo toàn đội.

Đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung bị đình chỉ thi đấu hết giai đoạn lượt đi.

Riêng HLV trưởng Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.

Thông tin về án phạt được Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Xuân Thành xác nhận trưa ngày nay, 7/10.

Nguyên nhân của án phạt xuất phát từ sự cố xảy ra ở phút 89 trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ VFF, tối 6/10, khi tỷ số đôi bên đang hoà nhau 1-1.

Lúc này, Trần Thị Thùy Trang của TP Hồ Chí Minh I bật cao đánh đầu nhưng ngã trong vòng cấm do tác động của Trần Thị Lan Anh bên phía Phong Phú Hà Nam.

Trọng tài Trần Thị Thanh đứng gần ngay lập tức cắt còi, chỉ tay vào chấm 11m cho TP Hồ Chí Minh I hưởng phạt đền. Tuy nhiên, các cô gái Phong Phú Hà Nam đã quây lấy trọng tài phản đối dữ dội.

Cho rằng bị trọng tài xử ép, các nữ cầu thủ Phong Phú Hà Nam rủ nhau ra ngoài sát đường biên ngang gần khu kỹ thuật ngồi… hóng mát.

HLV trưởng Nguyễn Thế Cường lĩnh án phạt “sốc”.
HLV trưởng Nguyễn Thế Cường lĩnh án phạt “sốc”.

Cuối cùng, tổ trọng tài đã hội ý và đi đến quyết định kết thúc trận đấu sau gần 35 phút các cầu thủ “ngồi chơi xơi nước”.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thế Cường không đồng ý ký biên bản kết thúc trận đấu, đồng thời cho rằng phản ứng của cầu thủ là do công tác trọng tài và ông chấp nhận cuộc chơi.

Nhận định về tình huống thổi phạt đền, chuyên gia Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài chính Trần Thị Thanh đã ra quyết định đúng đắn bởi vì “Tình huống đẩy cầu thủ đối phương ngã trong vòng cấm, dù đẩy bằng tay hay bằng cơ thể cũng đều phạm luật.

Cầu thủ đội TP. Hồ Chí Minh I bật cao để đánh đầu, trong khi cầu thủ Hà Nam không bật nhảy tranh chấp mà lại đứng dưới đất để đẩy sau nên quả 11m là hoàn toàn chính xác”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ