Phóng viên Trung Quốc chỉ ra điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Phóng viên Han Bing của Trung Quốc cho rằng tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang tồn tại một điểm yếu lớn ở vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội so tài với nhau ở Vòng loại 3 World Cup 2020.
Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội so tài với nhau ở Vòng loại 3 World Cup 2020.

Cùng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội so tài với nhau khi nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau.

Báo chí Trung Quốc bày tỏ sự ngần ngại khi nói về thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 3, khi bóng đá Việt Nam có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua. 

Tờ Sohu phân tích: “Để vượt qua vòng loại cuối cùng, một bảng đấu tốt sẽ là rất cần thiết. Dựa trên bảng xếp hạng hạt giống, những đội ở 2 nhóm đầu đều rất mạnh. Nhưng nếu so với Australia, Hàn Quốc có vẻ dễ dàng hơn. Dù đội bóng này có thể hình và thể lực, nhưng vẫn có điểm yếu về tốc độ, kỹ thuật và chiến thuật.

Mục tiêu chính của chúng ta là nhóm 3. Nếu Trung Quốc nằm cùng bảng với UAE, chưa chắc một kết quả tốt sẽ đến, trong khi đó, Iraq còn mạnh hơn cả UAE. Sẽ có một chút khác biệt với Oman và Syria ở nhóm 5.

Nhưng đặc biệt ở nhóm 6, lựa chọn hoàn hảo nhất của chúng ta phải là Lebanon. Việt Nam đang có sự phát triển thần tốc, và càng quan trọng hơn là lối chơi mãnh liệt, nhiệt huyết của họ. Đội tuyển của chúng ta có thể sẽ bị choáng ngợp trước lối chơi này của Việt Nam”.

Trong  khi đó, trong viết mới đây trên Báo bóng đá (Trung Quốc), phóng viên Han Bing đã dành nhiều lời khen cho thành tích và sự kế thừa của bóng đá Việt Nam những năm qua:

"Sau khi HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo nhậm chức, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, với những thành tích đáng tự hào. Đó là chưa kể vào năm 2016, đội U19 Việt Nam cũng lần đầu lọt vào đến bán kết giải U19 châu Á, qua đó giành vé dự U20 World Cup 2017.

Hiện tại tuyển Việt Nam đang có một đội hình khá trẻ. Trong 29 cầu thủ sang UAE vừa rồi chỉ có Tấn Trường và Trọng Hoàng trên 30 tuổi. Các thành viên còn lại có khoảng 15 người từng giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Ngoài ra còn có tiền đạo Tiến Linh từng dự U20 World Cup.

Và tất nhiên cũng phải kể đến thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm, người vắng mặt vì lý do đáng tiếc ở đợt tập trung vừa rồi. Những cầu thủ này được người hâm mộ Việt Nam coi là "Thế hệ vàng" và đang bước vào độ chín của sự nghiệp".

Phóng viên Han Bing tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang tồn tại một điểm yếu lớn ở vòng loại World Cup 2022 tới:

"Không chỉ thừa hưởng những đặc điểm tinh tế truyền thống của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ cũng tiến bộ đáng kể về kỹ, chiến thuật và thể lực dưới thời HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên nên nhớ đây mới là lần đầu tiên Việt Nam lọt đến vòng loại cuối World Cup. Đó sẽ là điểm yếu của họ. Việc chưa có kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu với thể thức như thế này khiến cho khả năng chịu đựng áp lực của tuyển Việt Nam còn bị nhiều hoài nghi", cây bút người Trung Quốc đánh giá.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2021 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ