Báo Trung Quốc “e ngại” tuyển Việt Nam, “đánh giá thấp”… Hàn Quốc

GD&TĐ -Tờ Sohu (Trung Quốc) vừa có bài nhận định về các đối thủ, đồng thời phân tích điểm mạnh - yếu của tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Trung Quốc "e ngại" Tiến Linh và các đồng đội tại tuyển Việt Nam.
Báo Trung Quốc "e ngại" Tiến Linh và các đồng đội tại tuyển Việt Nam.

“Nếu như các đội tuyển ở nhóm hạt giống số 1 có Nhật Bản Iran và Nhật Bản quá mạnh thì ở nhóm hạt giống thứ 2, có vẻ như Hàn Quốc dễ chơi hơn so với Úc”, tờ báo của Trung Quốc đánh giá.

“Hàn Quốc dù sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế về chiến thuật. Khả năng chạy chỗ của họ cũng không tốt. Ngoại trừ Son Heung-min, kỹ thuật của các cầu thủ Hàn Quốc cũng ở mức bình thường”, tờ Sohu phân tích kỹ hơn và nhận định: “Nếu lá thăm đưa tuyển Trung Quốc đối đấu Hàn Quốc, chúng ta hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ”.

Báo Trung Quốc đánh giá cao ngôi sao Son Heung-min nhưng không đánh giá quá cao tuyển Hàn Quốc.

Báo Trung Quốc đánh giá cao ngôi sao Son Heung-min nhưng không đánh giá quá cao tuyển Hàn Quốc.

Tờ báo của Trung Quốc cũng cảm thấy may mắn khi đội nhà tránh được tuyển Iran do đã tụt xuống nằm ở nhóm hạt giống số 4.

“Với nhóm hạt giống số 3 đương nhiên UAE sẽ không mạnh bằng Saudi Arabia”, tờ Suho tiếp tục phần nhận định của mình: “Với nhóm hạt giống số 5, việc Trung Quốc chạm trán với Syria hay Oman đều có thực lực như nhau”.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ rất đáng chú ý ở nhóm hạt giống số 6”, tờ Sohu tỏ ra e ngại nhất định: “Họ thực sự đang tiến bộ rất nhanh. Lối chơi của họ có sức sống mạnh mẽ nhờ sự quyết tâm của từng cầu thủ. Do đó, nếu phải gặp tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Tuy dành sự tôn trọng nhất định với tuyển Việt Nam, song tờ Sohu cũng chỉ ra điểm yếu của thầy trò nhà cầm quân Park Hang-seo: “Điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là yếu tố kinh nghiệm bởi họ mới lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng loại cuối cùng World Cup”, tờ Sohu tiếp tục: “Do đó, có nhiều nghi ngờ về việc đội tuyển Việt Nam có chịu nổi áp lực ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay không”.

Về điểm mạnh, tờ báo Trung Quốc đánh giá cao đội bóng có biệt danh “Những ngôi sao Vàng” sở hữu đội hình trẻ trung với khát khao lớn, đã gặt hái được thành công rực rỡ trong những năm qua. Ngoài tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng và thủ môn Bùi Tấn Trường, những cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều dưới 30 tuổi.

“Tóm lại, Trung Quốc sẽ phải đối diện với 2 đối thủ mạnh và 3 đối thủ ngang tầm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu muốn giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar, chúng ta cần phải giành kết quả tốt trước 3 đối thủ ngang tầm”, tờ Sohu chốt lại.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 1/7, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.