Ngoại hạng Anh “điên đảo” vì VAR và luật bóng chạm tay mới

GD&TĐ - Áp dụng luật bóng chạm tay mới cộng với sự hỗ trợ của công nghệ VAR đang gây sự tranh cãi lớn tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021.

Chỉ mới trải qua 3 vòng đấu nhưng giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã phải nhận vô vàn lời ca thán khi trọng tài áp dụng triệt để xử phạt các tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm với sự hỗ trợ của VAR.

HLV Jose Mourinho tỏ ra vô cùng tức tối bước ngay vào đường hầm mà không chờ trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận Tottenham hoà 1-1 trước Newcastle tối 27/9.

Hành động của “Người đặc biệt” được nhiều người cảm thông bởi trong những phút bù giờ, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về “Gà trống” thì bỗng đâu “Chích choè” được hưởng phạt đền.

Eric Dier bị thổi phạt đền gây tranh cãi khi bóng chạm tay trong thế quay lưng.
Eric Dier bị thổi phạt đền gây tranh cãi khi bóng chạm tay trong thế quay lưng.

Xuất phát ừ tình huống treo bóng bổng vào vòng cấm, tiền đạo Andy Carroll của Newcastle đã nhảy lên đánh đầu đưa bóng đập trúng cánh tay Eric Dier -trong thế cầu thủ của Tottenham đang quay lưng và hoàn toàn bị động.

Trọng tài với sự hỗ trợ của VAR quyết định cho Newcastle hưởng quả phạt đền vì lỗi “dùng tay” của cầu thủ Tottenham.
Trọng tài với sự hỗ trợ của VAR quyết định cho Newcastle hưởng quả phạt đền vì lỗi “dùng tay” của cầu thủ Tottenham.

Ban đầu, trọng tài chính không thổi phạt nhưng khi nghe tư vấn từ VAR và xem lại băng hình đã quyết định cho Newcastle được hưởng phạt đền trong sự tranh cãi.

Tiền đạo Callum Wilson bước lên và thực hiện thành công nhiệm vụ đá quả 11m, qua đó mang về 1 điểm cho đội khách Newcastle.

HLV Mourinho bỏ vào đường hầm để phản đối trọng tài.
HLV Mourinho bỏ vào đường hầm để phản đối trọng tài.

Cũng phải nói thêm, ngoài các cầu thủ phản ứng quyết liệt, HLV Mourinho bỏ vào đường hầm thì trợ lý HLV thủ môn Nuno Santos còn phải “ăn” thẻ đỏ vì “nặng lời” với “vua sân cỏ”.

Trước đó, các trọng tài Ngoại hạng Anh cũng đã thổi phạt penalty với Robin Koch, Victor Lindelof, Matt Doherty, Neal Maupay hay Joel Ward vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở thế bị động như Eric Dier của Tottenham.

“Thật kinh tởm, một trò đùa thực sự. Tôi hiểu Newcastle đang rất hả hê. Nhưng những người hâm mộ còn lại tôi tin họ đang giống hệt những gì tôi nói và nghĩ lúc này”, cựu danh thủ Jamie Carragher bình luận gay gắt trên sóng truyền hình.

“Đây là một trò đùa. FA, FIFA, Pierluigi Collina, bất cứ ai có trách nhiệm phải dừng chuyện này lại vì nó đang hủy hoại bóng đá của chúng ta.

Một cú đánh đầu chỉ cách vài mét và bóng đập trúng phần sau cánh tay khi Eric Dier nhảy lên mà bị trọng tại thổi phạt đền, trong khi VAR nhiều lần làm gián đoạn trận đấu thì thử hỏi còn gì là bóng đá”, Carragher nói thêm.

Các cầu thủ Tottenham cũng quây lấy “vua sân cỏ” đòi… công lý.
Các cầu thủ Tottenham cũng quây lấy “vua sân cỏ” đòi… công lý.

Còn cựu cầu thủ Jermaine Jenas chia sẻ trên trang cá nhân: “Premier League đã trở thành thương hiệu nhiều năm qua nhưng chúng ta đang dần mất nó. Tôi nghĩ, các cầu thủ, HLV và CLB cần đứng lên nói ra quan điểm để các trận bóng diễn ra nhiều cảm xúc”.

Jan Vertonghen, cựu ngôi sao Tottenham phản ứng: “FA cần bắt đầu tự vấn chính mình với những câu hỏi thực sự nghiêm túc. Đây là một quyết định quá sốc và tôi có cảm giác những người có trách nhiệm thực sự đang trốn sau lưng các trọng tài”.

“Gửi FIFA. Làm ơn đưa các trận đấu bóng đá trở lại như xưa”, cựu danh thủ Glenn Hoddle và Gary Lineker cùng chung quan điểm.

“Luật mới này đang giết chết bóng đá”, nhà cầm quân kỳ cựu Roy Hodgson thốt lên sau khi đội nhà Crystal Palace thua nghiệt ngã trước Everton theo kịch bản tương tự của Tottenham.

Cầu thủ Joel Ward của Crystal Palace cũng bị thổi phạt đền vì lỗi tương tự như Eric Dier của Tottenham.
Cầu thủ Joel Ward của Crystal Palace cũng bị thổi phạt đền vì lỗi tương tự như Eric Dier của Tottenham.

Có lẽ chỉ riêng HLV Steve Bruce của Newcastle ủng hộ luật mới này: “Hoàn toàn vô lý khi chỉ trích mọi thứ. Chúng tôi đã ghi được bàn thắng gỡ hoà ở phút bù giờ và chúng tôi được phép vui sướng ăn mừng. Tất nhiên, sẽ vô cùng thất vọng nếu chúng tôi bị từ chối quả phạt đền đó”.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.