Kế hoạch mở cửa đón khán giả Ngoại hạng Anh phá sản

GD&TĐ - Kế hoạch mở cửa sân vận động đón khán giả Ngoại hạng Anh trở lại từ ngày 1/10 đã phá sản do tình hình các ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Người hâm mộ Ngoại hạng Anh chưa thể trở lại sân bóng vào đầu tháng 10 do Covid-19 tăng đột biến.
Người hâm mộ Ngoại hạng Anh chưa thể trở lại sân bóng vào đầu tháng 10 do Covid-19 tăng đột biến.

Thông tin được Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove xác nhận hôm 22/9: “Chúng tôi cần phải thận trọng vào lúc này và tôi nghĩ rằng việc mở cửa đón khán giả giai đoạn này sẽ không phù hợp”.

Các biện pháp mới cụ thể sẽ được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố vào tối nay (giờ địa phương).

Hồi tháng 8 Chính phủ Anh đã tiết lộ kế hoạch cho phép khán giả trở lại sân cổ vũ với số lượng hạn chế từ đầu tháng 10.

Các trận giao hữu trước mùa giải cũng đã được “thí điểm” cho phép khán giả trở lại - những tưởng ổn thoả nhưng thời gian qua các ca nhiễm nCoV ở Anh tăng mạnh, đang ở mức có khả năng lây nhiễm cao hoặc theo cấp số nhân.

Theo The Sun, 18 cầu thủ và nhân viên của đội bóng Leyton Orient đã dương tính với Covid-19 ngay trước thềm cuộc đụng độ với Tottenham tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh diễn ra lúc 0h ngày 23/9 (giờ Hà Nội).

Sở dĩ các ca nhiễm nCoV tại đội bóng hạng 4 (theo phân cấp của Anh) được phát hiện do đội bóng của HLV Mourinho tài trợ 5.000 bảng để làm xét nghiệm.

Hiện Ban tổ chức giải đang cân nhắc khả năng phải huỷ bỏ trận đấu Tottenham - Leyton Orient dù đội bóng hạng dưới đề xuất dùng đội hình trẻ của họ ra “ứng thí”.

Tuy nhiên, đội bóng của Son Heung-min không hài lòng với giải pháp đó trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ lây nhiễm chỉ vài ngày trước trận đụng độ của họ tại đấu trường Europa League.

Theo quy định của Ban tổ chức cúp Liên đoàn Anh, nếu một đội không thể tham dự trận đấu, đối thủ sẽ được xử thắng và khi đó Tottenham sẽ giành quyền vào vòng 4.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.