Messi ‘ăn đứt’ kỷ lục của ‘Vua bóng đá’

GD&TĐ -Cú hat-trick bàn thắng vào lưới Bolivia sáng 10/9 giúp Lionel Messi phá kỷ lục ghi bàn của ‘Vua bóng đá’ Pele.

Messi vượt kỷ lục ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele.
Messi vượt kỷ lục ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele.

Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia Nam Mỹ với 79 bàn trong màu áo Argentina.

Siêu phẩm cứa lòng mở tỷ số ở phút phút 13 trên sân Monumental Antonio Vespucio Liberti trong khuôn khổ lượt trận thứ chín vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, giúp Messi cân bằng kỷ lục 77 bàn của ‘Vua bóng đá’ Pele cho tuyển Brazil.

Các bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 (phút 64) và bàn ấn định chiến thắng 3-0 (phút 88) cho Argentina, giúp Messi có tổng cộng 79 bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Messi ghi 79 bàn sau 153 trận khoác áo đội tuyển quê hương vũ điệu Tango, trong đó có 34 bàn ở các trận giao hữu, 13 bàn ở Copa America, 26 bàn ở vòng loại World Cup và 6 bàn ở các kỳ World Cup.

Trong 79 bàn có 7 cú hat-trick (21 bàn) mà chủ nhân 6 Quả bóng Vàng lần lượt ghi vào lưới các đội Thuỵ Sĩ, Brazil, Guatemala, Panama, Ecuador, Haiti và Bolivia sáng nay.

Messi cũng phá kỷ lục ghi bàn tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 26 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với người bạn thân Luis Suarez cho tuyển Uruguay.

Nếu không phân biệt bóng đá nam -nữ, Messi còn kém kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc Nam Mỹ của bộ đôi Marta (109 bàn) và Cristiane (96) bàn cho tuyển nữ Brazil.

Còn riêng hạng mục dành cho nam, người xếp thứ ba sau Messi và Pele là ngôi sao Brazil đương đại Neymar với 68 bàn.

Tiền đạo thuộc biên chế PSG hiện tại còn giữ kỷ lục khoác áo tuyển Argentina với 153 trận.

Messi lần đầu lên tuyển Argentina và được tung vào sân thay người trong trận giao hữu với Hungary ngày 17/8/2005.

Sau 5 lần dự trận chung kết các giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia (4 Copa America và World Cup 2014), Messi mới chỉ 1 lần bước lên đỉnh vinh quang khi Argentina vô địch Copa America 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.