Man City được “phán” vô địch Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Manchester City được dự đoán sẽ phế truất ngôi vương của Liverpool để đăng quang giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021, trong khi Arsenal chỉ kết thúc với vị trí thứ 7.

Man City được dự đoán sẽ giành chức vô địch Premier League 2020-2021.
Man City được dự đoán sẽ giành chức vô địch Premier League 2020-2021.

Dự đoán được đưa ra bởi các nhà phân tích bóng đá của FiveThirtyEight dựa trên các “Chỉ số sức mạnh bóng đá” (SPI).

Cụ thể, sau khi phân tích họ tuyên bố Man City sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh với 88 điểm – nhiều hơn 7 điểm so với mùa giải trước.

Dự đoán “gió đổi chiều” khi Liverpool chỉ kết thúc với vị trí Á quân được 81 điểm – kém 18 điểm so với chính họ khi lên ngôi vô địch trước đó một năm.

Top 4 được dự đoán giống như mùa giải trước với Man Utd đứng vị trí thứ 3, còn Chelsea xếp tiếp theo ở vị trí thứ 4.

Nếu dự đoán chính xác sẽ khiến thầy trò HLV Jose Mourinho phải tiếc nuối khi chỉ xếp vị trí thứ 5 không đủ điều kiện dự Champions League, trong khi Leicester xếp vị trí thứ 6.

Dù liên tiếp giành được 2 danh hiệu FA Cup và Siêu cúp Anh, song Arsenal được dự đoán sẽ chỉ tăng 1 bậc so với mùa giải trước để xếp thứ 7, còn với Wolves, Everton và Southampton hoàn thành top 10.

Cả 3 đội bóng mới thăng hạng gồm Leeds Utd, Fulham và West Brom được dự đoán sẽ trở lại giải đấu Championship khi giải Ngoại hạng Anh hạ màn vào ngày 23/5/2021.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ