Malaysia ‘thiệt đơn thiệt kép’ trước thềm AFF Cup

GD&TĐ - Malaysia gặp tổn thất nặng nề khi ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh dính chấn thương không thể dự AFF Cup 2020.

Sumareh lỡ hẹn với AFF Cup 2020 cùng Malaysia vì chấn thương.
Sumareh lỡ hẹn với AFF Cup 2020 cùng Malaysia vì chấn thương.

“Tiền vệ chạy cánh phải Mohamadou Sumareh không kịp bình phục chấn thương nên đã bị HLV Tan Cheng Hoe loại ra khỏi danh sách đi Singapore dự AFF Cup 2020”, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận.

Ngôi sao sinh năm 1994 tại Gambia dính chấn thương sau trận chung kết Cúp quốc gia Malaysia giữa Johor Darul Tazim và Kuala Lumpur hôm 30/11.

Do đó, cầu thủ nhập tịch này không lên hội quân và tập luyện cùng tuyển Malaysia hôm 1/12. Giải thích về sự vắng mặt này, HLV Tan Cheng Hoe khi đó cho biết Sumareh ‘bận giải quyết chuyện cá nhân’.

Khi Mohamadou Sumareh vắng mặt những chú ‘Hổ Mã Lai’ chỉ còn duy nhất tiền đạo gốc Brazil Guilherme de Paula dự AFF Cup 2020. Họ trước đó không triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch như tiền vệ Liridon Krasniq, Brendan Gan hay hậu vệ Corbin-Ong.

Malaysia cũng đã phải bổ sung nhân sự vào chiều qua 2/12 khi Kalamullah Al Hafiz Mat Rowi và Arif Aiman ​​Mohd Hanapi lên tuyển. Họ thay thế cho Kenny Pallraj và Akram Mahinam gặp chấn thương nặng sau trận chung kết Cúp quốc gia Malaysia.

Không chỉ mất nhiều trụ cột, công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của Malaysia cũng không mấy thuận lợi. Nhóm tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài như Luqman Hakim Shamsudin (Bỉ), Junior Eldstal hay Dominic Tan (Thái Lan) vẫn chưa thể về hội quân, do đó họ sẽ chỉ có 2 ngày để hòa nhập với đội. 

AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore. Tuyển Malaysia nằm chung bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, cùng các đội Indonesia, Campuchia và Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.