Koeman “trình” tham vọng đưa Barcelona “bá chủ” châu Âu

GD&TĐ -Chiến lược gia Ronald Koeman vừa trình Hội đồng quản trị và tân chủ tịch Joan Laporta bản phác thảo kế hoạch đưa Barcelona “bá chủ” châu Âu.

Koeman tin rằng với những cầu thủ chủ chốt này, Barca sẽ "bá chủ" châu Âu.
Koeman tin rằng với những cầu thủ chủ chốt này, Barca sẽ "bá chủ" châu Âu.

Hành động sốt sắng được Koeman đưa ra sau khi tân Chủ tịch Joan Laporta khẳng định, đảm bảo tương lai của nhà cầm quân Hà Lan tại Nou Camp mùa giải mới 2021/2022.

Theo đó, Koeman đề nghị được tăng cường sức mạnh cho Barca ở cả hàng thủ, tuyến giữa và hàng công với những cái tên mới, cụ thể như sau:

Chiêu mộ trung vệ Eric Garcia miễn phí từ Man City.

Quyết đem về Nou Camp tiền vệ Georginio Wijnaldum (đang thuộc biên chế Liverpool), cái tên họ từng “vồ hụt” vào mùa hè năm ngoái, nhưng sẽ trở thành cầu thủ tự do vào ngày 30/6.

Đối với hàng công, Koeman tin rằng Messi và Ousmane Dembele sẽ ở lại, dù hợp đồng của họ sẽ lần lượt hết hạn vào hè năm nay và năm sau. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn muốn đem về thêm Memphis Depay, bởi thủ quân Lyon cũng được ra đi miễn phí.

Đặc biệt, Koeman có thể chào đón Erling Haaland khi mà tiền đạo đang thuộc biên chế Dortmund rất được chủ tịch Laporta ngưỡng mộ.

Ngoài ra, Koeman còn muốn được “duyệt chi” để tăng cường một hậu vệ trái, một tiền đạo để lấp đầy vai trò số 9 mà Luis Suarez để lại, thêm vào đó là một thủ môn dự phòng cho Neto.

Koeman đã giải trình rõ với Hội đồng quản trị và Laporta rằng việc đưa những gương mặt mới về không có nghĩa ông “bỏ rơi” các sản phẩm “cây nhà lá vươn”.

Thực tế, Koeman đang mong chờ sự trở lại của Ansu Fati, trong khi vui mừng với sự thể hiện của Pedri, Ronald Araujo, Oscar Mingueza và Ilaix Moriba. Bộ đôi Alex Collado và Konrad de la Fuente cũng được ông để mắt.

Barcelona hiện đã bị loại khỏi Champions League và Ronald Koeman nhấn mạnh rằng họ chỉ có thể vô địch giải đấu vào năm tới, khi những nhân sự ông mong muốn được lãnh đạo “duyệt mua”.

“Đội hình hiện tại của Barcelona không đủ sức để cạnh tranh các danh hiệu”, Koeman nhấn mạnh, dù tại La Liga họ đã kiếm được liên tiếp 37 trong tổng số 39 điểm tối đa, để leo lên vị trí thứ hai và cũng đã có mặt trong trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Athletic.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ