Kiatisak: “Hoàng Anh Gia Lai chỉ mong hòa Đà Nẵng”

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak khiêm tốn đặt chỉ tiêu giành 1 điểm khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách của Đà Nẵng ở vòng 8 V-League, chiều 8/4.

Kiatisak đặt chỉ tiêu khiêm tốn khi HAGL đối đấu với Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức.
Kiatisak đặt chỉ tiêu khiêm tốn khi HAGL đối đấu với Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức.

Trả lời họp báo trước trận đấu trên sân Hoà Xuân, “Zico Thái” nói: “Đà Nẵng là đội bóng mạnh, lại được thi đấu trên sân nhà nên Hoàng Anh Gia Lai chỉ đặt mục tiêu giành 1 điểm”.

Hiện tại, đội Đà Nẵng đang sở hữu 15 điểm, chỉ kém vỏn vẹn 1 điểm so với chính đối thủ Hoàng Anh Gia Lai.

“Ngay cả khi có đầy đủ lực lượng, Hoàng Anh Gia Lai cũng khó đánh bại được Đà Nẵng. Vì thế, hoà được đối thủ xem như đã thành công”, cựu danh thủ Thái Lan nhấn mạnh.

Vòng 8, đội bóng Phố Núi thiếu vắng bộ đôi trụ cột Lương Xuân Trường và trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su, do lĩnh đủ thẻ phạt.

“Nên nhớ, Đà Nẵng hiện tại được dẫn dắt bởi Lê Huỳnh Đức vốn rất giỏi. Hơn nữa, đội hình của họ có nhiều cầu thủ nội và ngoại binh đều chất lượng.

Ngoài ra, không khí tràn ngập trên khán đài sân Hoà Xuân cũng là động lực giúp chủ nhà chơi thăng hoa”, Kiatisak nói thêm.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội bóng sông Hàn khi 15 năm qua họ chưa từng thua Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.

Hơn nữa, thầy trò Lê Huỳnh Đức cũng vừa đánh bại Hà Nội FC 2-0, vì thế sự thận trọng của Kiatisak cũng là điều dễ hiểu.

Trận này, Hoàng Anh Gia Lai cũng không thể có sự góp mặt của Nguyễn Tuấn Anh vì chấn thương.

Cựu danh thủ xứ Chùa Vàng cho hay: “Tuấn Anh rất quan trọng với Hoàng Anh Gia Lai nhưng phải tới khi nào cậu ấy hoàn toàn bình phục chúng tôi mới cho thi đấu.

Tuấn Anh không chỉ quan trọng với chúng tôi mà còn với tuyển Việt Nam, do đó việc sử dụng không thể vội vàng”.

Chỉ sau cuộc đối đầu với sông Hàn đúng 1 ngày (9/4), Xuân Trường sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang.

Tuy nhiên, cầu thủ quê Tuyên Quang hiện vẫn có mặt tại Đà Nẵng tập luyện cùng đồng đội.

“Trước tiên, tôi chúc mừng Xuân Trường sắp xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ.

Tôi cũng đánh giá cao trách nhiệm của cậu ấy khi xin ở lại tập luyện nhằm duy trì phong độ, đến cận ngày mới về quê”, Kiatisak tỏ ra rất vui khi đề cập tới thủ quân của đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ