Kiatisak: “HAGL thắng Viettel nhờ… may mắn!”

GD&TĐ - Dù đả bại đương kim vô địch Viettel tới 3 bàn không gỡ nhưng huấn luyện viên Kiatisak của HAGL vẫn khiêm tốn cho rằng đội nhà thắng nhờ… may mắn.

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này.
Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này.

Chuyến hành quân của thầy trò Kiatisak tới sân Hàng Đẫy đã chứng kiến một HAGL bùng nổ trong hiệp 2 để đả bại chủ nhà Viettel với tỷ số 3-0 vào tối 24/3.

Công Phương mở tỷ số với siêu phẩm cứa lòng đã mắt hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh. Văn Thanh ghi 2 bàn còn lại giúp đội bóng Phố Núi ca khúc khải hoàn, leo lên đỉnh bảng sau vòng 5 V-league.

Văn Thanh ghi cú đúp vào lưới Viettel.
Văn Thanh ghi cú đúp vào lưới Viettel.

Dẫu vậy, nhà cầm quân người Thái Lan vẫn khiêm tốn nói rằng đội bóng của mình thắng nhờ… may mắn: “Nói chung, hôm nay HAGL giành chiến thắng may mắn trước Viettel. Chúng tôi cũng may mắn vì có 3 tuần nghỉ vừa rồi để có thêm thời gian rèn luyện”.

Nói về lý do cất tiền đạo Công Phương trên băng ghế dự bị trong hiệp một, cựu danh Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về đối thủ lại phải chơi trên sân khách nên phải tính toán để có cách tiếp cận trận đấu hợp lý”.

“Đá sân khách rất khó. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng phòng ngự chắc chắn không kém gì tấn công vì thế tôi để Nguyễn Trung Đại Dương đá từ đầu, giữ Công Phượng cho hiệp 2”.

Ngay khi vào sân, tiền đạo quê Nghệ An đã tạo ra bước ngoặt trận đấu: “Tôi đã đoán biết được Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Viettel sau khi giải quyết được vấn đề tâm lý.

Bàn thắng giúp Công Phượng giải toả được vấn đề tâm lý, sau 4 trận tịt ngòi: “Công Phượng rất nổi tiếng ở Việt Nam nên có rất nhiều người kỳ vọng vào cậu ấy. Đó cũng là điều khiến Phượng gặp áp lực.

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng là tiền đạo, cũng từng bị nhiều áp lực. Nhưng điều quan trọng là giúp đội bóng giành được chiến thắng chứ không nhất thiết phải ghi bàn. Điều đó cũng giúp Công Phượng cởi bỏ được áp lực”.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng đội bóng Phố Núi cũng dành lời khen ngợi người lập cú đúp để ấn định chiến thắng đậm đà: “Hôm nay Văn Thanh chơi quá tốt. Cậu ấy là cầu thủ khoẻ nhất đội”.

Sau cùng, nhà cầm quân đến từ xứ Chùa Vàng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã truyền lửa cho đội bóng của ông chơi tốt trước Viettel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.