Hưởng lương “siêu khủng”, thủ quân Arsenal vẫn sa sút thảm hại

GD&TĐ - Phong độ của ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang sa sút thảm hại kể từ khi ký gia hạn hợp đồng hưởng lương kỷ 350.000 bảng/tuần tại đội bóng Pháo thủ thành London.

Thủ quân Arsenal hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Thủ quân Arsenal hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Tiền đạo 31 tuổi đã không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong 5 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh tính tới thời điểm Arsenal thua 0-1 trước Leicester vào cuối tuần qua.

Pha lập công cuối cùng của cầu thủ người Gabon tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa này đến trong ngày ra quân gặp Fulham - tức chỉ 3 ngày trước khi anh đặt bút gia hạn hợp đồng hưởng lương “siêu khủng”.

Aubameyang đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới của Rapid Vienna ở đấu trường Europa League tuần trước, nhưng màn trình diễn của anh tại Premier League 2020-2021 đang dưới mức…trung bình.

Mọi thống kê chuyên môn với Aubameyang hiện sa sút đáng kể so với khi chưa hưởng lương “siêu khủng”.
Mọi thống kê chuyên môn với Aubameyang hiện sa sút đáng kể so với khi chưa hưởng lương “siêu khủng”. 

Theo thống kê, trước khi ký hợp đồng mới với Arsenal cựu tiền đạo của Dortmund tung ra trung bình 2,8 cú sút mỗi trận, nhưng giờ con số này hiện giảm xuống chỉ còn 1 cú sút/trận.

Những cú sút trúng đích của Aubameyang cũng giảm từ 1,3 xuống còn 0,6 và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương của anh hiện cũng chỉ đạt 2,4 lần, giảm một nửa so với con số 4,8 lần/trận trước đó.

Khả năng rê dắt bóng thành công của Aubameyang trong mỗi trận đấu cũng ít hơn (hiện 0,4 lần/trận so với 0,7 lần/trận trước khi cam kết tương lai với Arsenal).

Chính phong độ thảm hại của ngôi sao hưởng lương cao nhất đội bóng đã khiến pháo thủ thành London khởi đầu kém cỏi ở mùa giải năm nay.

Arsenal hiện mới có 9 điểm sau 6 vòng đấu và xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ