Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thay tướng trước trận đấu "sinh tử"

GD&TĐ - Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thay tướng ngay trước thềm trận đấu “sinh tử” quyết định đến tấm vé tranh ngôi vô địch hoặc đua trụ hạng tại V-League 2020.

Ông Lee Tae-hoon (trái) nhường lại vị trí cho bộ đôi HLV Nguyễn Văn Đàn (phải) và Dương Minh Ninh.
Ông Lee Tae-hoon (trái) nhường lại vị trí cho bộ đôi HLV Nguyễn Văn Đàn (phải) và Dương Minh Ninh.

Theo đó, HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon được lãnh đạo đội bóng Phố núi “thuyên chuyển” làm Giám đốc Kỹ thuật.

Còn bộ đôi trợ lý Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh được đôn lên giữ vị trí đồng HLV trưởng HAGL, thay thế chiếc ghế của ông Lee Tae-hoon để lại.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định thay thế người “đứng mũi chịu sào” trong bối cảnh họ vừa để thua 0-2 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 12 giải đấu quốc nội.

Trận thua trên sân Vinh khiến đội bóng của những Tuấn Anh, Văn Toàn… đối diện với nhiều khó khăn trước khi giai đoạn 1 của V-League 2020 khép lại.

Cụ thể, với 17 điểm hiện có buộc HAGL phải thắng trận đấu tới mới có thể lọt vào top 8 đội tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2, ngược lại bằng không họ sẽ nằm trong nhóm 6 đội xếp cuối phải bước vào cuộc chiến trụ hạng.

Được biết, HLV Lee Tae-hoon gia nhập HAGL vào năm 2019 thay thế vị trí của HLV Dương Minh Ninh sau khi đội nhà không có được phong độ tốt như mong đợi.

Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc đội bóng của bầu Đức có nhiều chuyển biến trong lối chơi, đặc biệt không còn phải nhận những bàn thua lãng xẹt bởi các lỗi phòng ngự như trước đó.

Với bộ đôi Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn đã có thâm niên làm việc nhiều năm tại Pleiku và trong đó ông Đàn còn giữ vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở tuyển U23 Việt Nam.

Như vậy, bộ đôi “thuyền trưởng” Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh sẽ chính thức lèo lái con tàu HAGL ở trận gặp CLB TPHCM, diễn ra lúc 17h ngày 1/10 trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ