HLV Tuchel nói gì về cú ngã trước thiên đường của PSG?

HLV Thomas Tuchel thừa nhận sự phung phí cơ hội đã khiến PSG phải nếm thất bại trước Bayern Munich ở chung kết Champions League.

HLV Tuchel tiếc nuối vì PSG bỏ lỡ nhiều cơ hội.
HLV Tuchel tiếc nuối vì PSG bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Với đội hình nhiều ngôi sao, PSG rất tự tin bước vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Bayern Munich, đội bóng thủ đô Paris không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1.

Sau trận đấu, tiền đạo Neymar và nhiều cầu thủ của PSG đã bật khóc vì bỏ lỡ cơ hội nâng cúp vô địch.

Trước khi để Bayern Munich ghi bàn, PSG đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, Neymar và các đồng đội đã không thể tận dụng cơ hội để mở tỉ số. Theo HLV Thomas Tuchel, đây là một trong những lý do khiến PSG thất bại ở chung kết.

Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Đức ngấm ngầm cho rằng sự phụ thuộc quá lớn vào Neymar và Mbappe khiến PSG gặp khó khăn ở chung kết.

"Chúng tôi thất bại vì thiếu sự hiệu quả ở trận đấu này. Lúc nào chúng tôi cũng muốn Mbappe và Neymar ghi bàn. Tôi tự hào về Neymar bởi cậu ta đã có những trận đấu rất khó tin. Cậu ấy đã chứng tỏ được năng lực và tâm lý vững vàng. Nhưng với Mbappe, mọi thứ khó khăn hơn. Việc cậu ấy ra sân thi đấu sau chấn thương đã là phép màu. Những chi tiết rất nhỏ đã tạo ra sự khác biệt", HLV Thomas Tuchel chia sẻ sau trận đấu.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Đức vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò. Điều khiến ông tiếc nuối nhất là PSG không thể mở tỉ số trước như kế hoạch đã đề ra trước trận.

"Đây là một trận chiến thực sự. Chúng tôi đã cống hiến hết mình với cả trái tim. Tuy nhiên, đội bóng đã không thể kiểm soát tình hình. Bàn thắng đó là sự khác biệt giữa 2 đội bóng mạnh. Nhưng dù sao, tôi rất hài lòng với cách mà chúng tôi đã thể hiện. Đó là tất cả những gì một HLV có thể đòi hỏi các cầu thủ của mình.

Tất nhiên, tôi có chút thất vọng nhưng không quá mức. Chúng tôi đã ở rất gần bàn thắng nhưng lại không thể ghi bàn. Nếu ghi bàn trước, chúng tôi có thể giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Đó là yếu tố quan trọng để giành danh hiệu này. May mắn luôn đóng vai trò quan trọng. Những chi tiết rất nhỏ đã khiến chúng tôi nhận thất bại trước một trong những CLB xuất sắc nhất châu Âu", nhà cầm quân người Đức nói thêm.

Mặc dù không thể lên ngôi ở Champions League nhưng PSG vẫn rất thành công ở mùa giải này khi giành trọn bộ 3 danh hiệu ở các sân chơi trong nước. Chủ tịch Al-Khelaifi khẳng định tấm vé dự chung kết mùa này sẽ là tiền đề để PSG giành chức vô địch Champions League trong tương lai.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...