HLV Petrovic lý giải bất ngờ về nguyên nhân Thanh Hóa thua Hà Nội FC

GD&TĐ - HLV Petrovic rất khá thất vọng khi đội bóng của ông nhận thất bại với tỷ số sát nút trước chủ nhà Hà Nội FC ở vòng 4 V.League.

HLV Petrovic thất vọng với trận thua của đội nhà
HLV Petrovic thất vọng với trận thua của đội nhà

Vòng 4 V.League, CLB Thanh Hoá có chuyến làm khách trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy của HLV Chu Đình Nghiêm. Chấn thương bất ngờ của thủ môn Thanh Diệp khiến đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn trong cuộc đối đầu này. Dù thi đấu nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Petrovic vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước đội chủ sân Hàng Đẫy.

Với trận thua này, Thanh Hóa đã tạm rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng khi có được 4 điểm sau bốn trận đã đấu. Trong khi đó Hà Nội FC đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và vươn lên vị trí thứ 7.

Việc để thua trước chủ nhà Hà Nội khiến HLV Petrovic khá buồn và ông cho rằng mình chưa từng gặp trường hợp nào như này trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình: "Trước trận đấu một phút, thủ thành chính Thanh Diệp bất ngờ gặp chấn thương và điều đó khiến toàn đội bị ảnh hưởng tinh thần khá nhiều.

Trong 5 phút đầu trận, Thanh Hóa thua 2 bàn, tình huống này chưa từng xảy ra trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Nhưng thực sự Hà Nội mạnh hơn Thanh Hóa ở thời điểm này, đây vẫn chưa phải lúc mà chúng tôi có thể cạnh tranh với họ.

Ở mùa giải này, Thanh Hóa tạm thời hướng đến mục tiêu tái thiết và xây dựng đội bóng cùng với đó là trụ hạng thành công. Hà Nội đã chơi đúng với thứ bóng đá của họ là cầm bóng và kiểm soát. Thanh Hóa đã cố gắng hết sức nhưng biến cố khó lường đã khiến đội bóng thất bại".

Bên kia chiến tuyến HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Khi Hà Nội có 2 bàn, chúng tôi lại chùng xuống vào thời điểm để đối thủ có cơ hội chơi bóng. Hà Nội thua 2 bàn là một điểm yếu. Trận này cầu thủ cảm thấy dễ nên đá thiếu tập trung. Ngoài ra, Bruno và Geovane đều bị đau nhẹ và tôi phải điều chỉnh lại khi mật độ thi đấu quá dày đặc".

Ông Nghiêm dành lời khen cho một số cá nhân trong trận đấu này: "Hai trận vừa rồi Ngân Văn Đại phong độ tốt. Mùa trước cậu ấy gặp chấn thương và khi trở lại đã chơi tốt vị trí sở trường là tấn công biên phải.

Tấn Trường cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cứu thua nhiều tình huống trông thấy. Khi Trường mới về Hà Nội, tôi từng chia sẻ với Trường rằng thắng thua là do cả tập thể, nếu thua thì ai cũng có lỗi. Nếu người bắt bóng sợ trách nhiệm, sợ chỉ trích thì dễ mắc lỗi. Chính vì thế Trường đã thoải mái thi đấu và có được phong độ tốt".

Cuối cùng, ông Nghiêm tiết lộ về tình hình thể trạng của Đình Trọng. Thuyền trưởng Hà Nội cho biết cầu thủ này chưa đạt 100% thể lực nên ban huấn luyện buộc phải giữ chân. Còn với Quang Hải, ông cũng chưa thể trả lời chính xác thời điểm tiền vệ này quay lại sân cỏ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ