Hà Nội FC san bằng và xác lập 5 kỷ lục tại Siêu cúp Quốc gia

GD&TĐ - Đánh bại CLB Viettel bằng bàn thắng duy nhất của Việt Anh để giành Siêu cúp Quốc gia 2020, giúp Hà Nội FC san bằng và xác lập 5 kỷ lục ở giải đấu này.

San bằng kỷ lục về số lần đoạt Siêu cúp Quốc gia Việt Nam

Hà Nội FC đã chính thức san bằng kỷ lục 4 lần giành Siêu cúp Quốc gia của Bình Dương và Sông Lam Nghệ An.

Nếu như Bình Dương giành danh hiệu này vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015 thì đội bóng xứ Nghệ cũng có thành tích tương tự vào năm 2000, 2001, 2002 và 2011.

Riêng đội bóng do ông Chu Đình Nghiêm dẫn dắt đoạt Siêu cúp Quốc gia Việt Nam vào các năm 2010, 2018, 2019 và 2020.

Hà Nội FC san bằng kỷ lục 4 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia của Sông Lam Nghệ An.
Hà Nội FC san bằng kỷ lục 4 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia của Sông Lam Nghệ An.

San bằng kỷ lục về số lần đoạt Siêu cúp liên tiếp của HLV với 1 CLB

Danh hiệu mới nhất mà Hà Nội FC đoạt được, giúp HLV Chu Đình Nghiêm cân bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp giành Siêu cúp Quốc gia với một CLB của đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh tại Sông Lam Nghệ An.

Nhà cầm quân lão luyện 3 lần liên tiếp giành Siêu cúp với đội chủ sân Vinh vào các năm 2000, 2001, 2002.

Trong khi đó, nhà cầm quân sinh năm 1972 cùng Hà Nội FC liên tiếp 3 năm liền đoạt Siêu cúp vào các năm 2018, 2019 và 2020.

HLV Chu Đình Nghiêm san bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp giành Siêu cúp Quốc gia.
HLV Chu Đình Nghiêm san bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp giành Siêu cúp Quốc gia.

Kỷ lục về số lần tham dự Siêu cúp Quốc gia Việt Nam

Hà Nội FC chính thức vượt qua Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng có số lần dự Siêu cúp Quốc gia Việt Nam nhiều nhất với 7 lần, vào các năm 2010, 2013, 2015, 2016,2018, 2019 và 2020.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ hai về số lần dự trận tranh Siêu cúp Quốc gia với 6 lần, vào các năm 2000, 2001, 2002, 2010, 2011 và 2017.

Hà Nội FC trở thành đội dự Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất với 7 lần.
Hà Nội FC trở thành đội dự Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất với 7 lần.

Kỷ lục về số lần nâng cao Siêu cúp Quốc gia của 1 cầu thủ

Ngoại binh Moses của Hà Nội FC chính thức vượt qua lão tướng Nguyễn Anh Đức để trở thành cầu thủ đoạt nhiều Siêu cúp Quốc gia Việt Nam nhất với 5 lần.

Cụ thể, tiền vệ Moses đã có 2 lần nâng cao danh hiệu cùng Bình Dương vào các năm 2014, 2015 và 3 lần cùng đội bóng Thủ đô vào các năm 2018, 2019 và 2020.

Ngoại binh Moses (áo xanh) trở thành cầu thủ đoạt Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất với 5 lần.
Ngoại binh Moses (áo xanh) trở thành cầu thủ đoạt Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất với 5 lần.

Cân bằng kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cân bằng kỷ lục với đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp ở tuổi 22.

Phút 73, trung vệ sinh ngày 1/1/1999 thực hiện cú ra chân gọn gàng sau đường kiến tạo của Geovane, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, giúp Hà Nội đăng quang.

Bùi Hoàng Việt Anh san bằng kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trận tranh Siêu cúp ở tuổi 22.
Bùi Hoàng Việt Anh san bằng kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trận tranh Siêu cúp ở tuổi 22.

Lịch sử Siêu cúp Quốc gia trước đó ghi nhận Hoàng “bò” (sinh ngày 14/4/1989) là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp diễn ra ngày 9/1/2011, lúc đó cũng 22 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ