Hà Nội FC tổ chức Lễ xuất quân mùa bóng 2021

GD&TĐ - Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) sáng 7/1 tiến hành tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2021.

Hà Nội FC tổ chức Lễ xuất quân, đặt nhiều mục tiêu ở mùa giải 2021.
Hà Nội FC tổ chức Lễ xuất quân, đặt nhiều mục tiêu ở mùa giải 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh: “Năm 2021 là thời điểm Hà Nội FC kỷ niệm 15 năm thành lập và không gì tuyệt vời hơn để kỷ niệm cột mốc này bằng việc quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực, đạt thứ hạng cao nhất tại các giải đấu trong nước”.

Mùa giải 2020, đội bóng Thủ đô dù đoạt Cúp Quốc gia nhưng vẫn chưa thể coi là thành công khi chỉ giành chức Á quân V-League.

“Mục tiêu lớn nhất của Hà Nội FC là AFC Cup đạt thành tích cao hơn năm trước. Tiếp đến sẽ vô địch V-League 2021, hướng tới kỷ lục đội đầu tiên đạt 3 cúp Quốc gia liên tiếp, đây là thành tích chưa có đội bóng nào làm được trong lịch sử”, con trai của bầu Hiển nói thêm.

Về phần HLV Chu Đình Nghiêm, ông nói: “Mùa giải 2020 Hà Nội FC có những điều không may mắn. Dù có thể không thành công nhưng nỗ lực của cả tập thể năm qua là rất lớn.

Trong bóng đá, không phải lúc nào đội mạnh cũng thắng đội yếu, nên nói Hà Nội FC tự bắn vào chân mình là chưa chính xác.

Năm 2021 chúng tôi đã có đội ngũ y tế, chuyên gia thể lực, phòng hồi phục chức năng tốt hơn, mong rằng Hà Nội FC sẽ thành công hơn nữa ở mùa giải năm nay”.

Thay mặt các đồng đội, thủ quân Nguyễn Văn Quyết khẳng định tại buổi Lễ xuất quân rằng, bản thân rất vinh dự được trong biên chế Hà Nội FC vốn có nhiều tuyển thủ quốc gia.

“Chúng tôi ra sân luôn được các đối thủ quyết tâm đánh bại. Cá nhân tôi cố gắng thi đấu tất cả các mặt trận cùng Hà Nội FC. Mục tiêu nữa là gia tăng bàn thắng ở đấu trường AFC Cup”.

Mùa giải 2021 sắp khai màn, cho tới thời điểm hiện tại Hà Nội FC đã có sự đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt, đặc biệt về nhân sự họ đã chiêu mộ 2 ngoại binh chất lượng gồm: tiền đạo Geovane (Sài Gòn FC), tiền đạo Bruno (Viettel) và hậu vệ Quốc Long (Sài Gòn FC).

Hà Nội FC đầu tư mạnh mẽ cả về nhân sự lẫn cơ sở vật chất nhằm hướng tới 3 mục tiêu lớn trong năm 2021 là V-League, cúp Quốc gia và AFC Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.