Hà Nội FC “trói chân” Quả bóng vàng Việt Nam thêm 3 năm

GD&TĐ - Hà Nội FC “trói chân” thành công  đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng bằng bản gia hạn hợp đồng kéo dài thêm 3 mùa giải nữa.

Hợp đồng mới của tiền vệ tài hoa 27 tuổi với Á quân V-League 2020 kéo dài tới hết mùa giải 2023, tức thời điểm anh tròn 30 tuổi.

Đội bóng Thủ đô muốn trò cưng của chiến lược gia Park Hang-seo tiếp bước các đàn anh như Phạm Thành Lương hay Văn Quyết gắn bó trọn sự nghiệp với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Cầu thủ mang áo số 88 đã trải qua 5 mùa giải tại Hà Nội FC nhưng chưa năm nào ra sân dưới 20 trận, đồng thời luôn sắm vai trụ cột nơi trung tâm hàng tiền vệ đội bóng Thủ đô.

Có thể nói Hùng Dũng chơi bùng nổ nhất vào năm ngoái khi góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đăng quang V-League 2019, thẳng tiến tới chung kết liên khu vực AFC Cup.

Hà Nội FC “trói chân” tiền vệ tài hoa Đỗ Hùng Dũng tới năm 2023 (Ảnh: Hà Nội FC).
Hà Nội FC “trói chân” tiền vệ tài hoa Đỗ Hùng Dũng tới năm 2023 (Ảnh: Hà Nội FC).

Ngoài ra, Hùng Dũng còn giúp Rồng Vàng thi đấu thăng hoa tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trước khi mang băng thủ quân U22 Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games.

Phong độ chói sáng của “ông chủ tuyến giữa” Hà Nội FC và tuyển Việt Nam được tưởng thưởng xứng đáng bằng danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Thủ môn Bùi Tấn Trường cũng được Hà Nội FC gia hạn thêm 1 mùa giải nữa.
Thủ môn Bùi Tấn Trường cũng được Hà Nội FC gia hạn thêm 1 mùa giải nữa.

Cùng với Hùng Dũng, đội bóng của bầu Hiển cũng gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với thủ môn Bùi Tấn Trường, người vốn được mang về như giải pháp tình thế thay Phí Minh Long gặp chấn thương.

Tuy nhiên, cựu thủ thành tuyển Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp, trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ đội chủ sân Hàng Đẫy.

Mùa trước, Tấn Trường đã chơi tổng cộng 14 trận cùng đội bóng Thủ đô vô địch Cúp Quốc gia 2020, về nhì ở đấu trường V-League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ