EURO 2020: Tấn công nghẹt thở, Italy chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ

Chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân, cũng là trận đấu đầu tiên của EURO 2020, Italy có được khởi đầu suôn sẻ ở bảng A.

Tiền đạo Domenico Berardi của Italy (trái) chia vui cùng đồng đội sau khi tạo tình huống nguy hiểm khiến hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ Merih Demiral phản lưới nhà trong trận đấu mở màn EURO 2020 trên sân Olympic ở Rome ngày 11/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Tiền đạo Domenico Berardi của Italy (trái) chia vui cùng đồng đội sau khi tạo tình huống nguy hiểm khiến hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ Merih Demiral phản lưới nhà trong trận đấu mở màn EURO 2020 trên sân Olympic ở Rome ngày 11/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Tại Italy những ngày qua, người hâm mộ bóng đá nước này đã nhắc nhiều tới từ “Phục hưng” để nhắc tới phong độ hủy diệt của đội nhà trong giai đoạn chuẩn bị trước EURO 2020.

Dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, Italy đã có mạch 27 trận bất bại, một thành tích rất bất ngờ vì chỉ vài năm trước, Italy còn không thể giành vé dự World Cup 2018.

Trên sân, trước một Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cái tên đáng chú ý ở hàng phòng ngự, Italy nỗ lực tổ chức nhiều đợt tấn công biên, với trọng tâm nghiêng về phía cánh của Insigne.

Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên chứng kiến khả năng phòng ngự chắc chắn, tâm lý vững vàng của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chỉ huy của trung vệ tài năng Soyuncu.

Phải bước vào hiệp hai, tình thế trên sân mới có lợi cho Italy khi đội được chơi trên sân nhà Olympico ở thủ đô Rome này có bàn dẫn trước nhờ pha phản lưới của Demiral.

Với bàn thắng phá vỡ thế bế tắc, Italy thay vì co cụm về chơi thủ chắc chờ cơ hội phản công như thường thấy, đội bóng của huấn luyện viên Mancini tấn công liên tục.

Các đường bóng luân chuyển hai biên nhiều nhờ khả năng phân phối của Jorginho, trong khi Barella và Locatelli có một ngày thi đấu năng nổ, phá nát tuyến giữa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến khi chiến thuật tấn công của Italy giúp họ có thêm bàn thắng thứ hai nhờ công của Immobile ở phút 66 và của Insigne ở phút 79.

Chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân, cũng là trận đấu đầu tiên của EURO 2020, Italy có được khởi đầu suôn sẻ ở bảng A. Rõ ràng, với những gì chiến lược gia Mancini đang làm cho Azzurri, người hâm mộ có thể chờ đợi đoàn quân này lập được chiến tích ở giải đấu năm nay.

Thi đấu với phong cách bóng đá hiện đại, dồn ép đối thủ ngay bên phần sân của họ, bóp nghẹt mọi khoảng không gian không để đối phương phản công và hai cánh liên tục dâng cao để gia tăng áp lực. Thứ bóng đá mà Italy đang chọn là lối chơi được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang dùng.

Không còn nữa phong cách phòng ngự “bêtông” trứ danh năm nào, không còn nữa lối chơi chậm chắc thủ phản ngày nào, Italy giờ đây đang mang đến thứ bóng đá tấn công đầy mạnh mẽ.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.