Đối thủ của Quế Ngọc Hải và các đồng đội cho Messi “hít khói”

GD&TĐ -Tiền đạo Ali Mabkhout (UAE) vượt qua thành tích của siêu sao Lionel Messi (Argentina) trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ali Mabkhout vượt thành tích ghi bàn của Messi sau cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia
Ali Mabkhout vượt thành tích ghi bàn của Messi sau cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia

Cú đúp trong chiến thắng Malaysia 4-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giúp Ali Mabkhout có 73 bàn sau 89 trận trong màu áo tuyển UAE. Trong khi đó, siêu sao Messi mới có 72 bàn cho tuyển Argentina, tính cả pha lập công trận hoà Chile 1-1 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, hôm 4/6.

Hiệu suất ghi bàn của Ali Mabkhout cho UAE đạt 0,82 bàn/trận, cao hơn hẳn con số 0,50 bàn/trận mà chủ nhân 6 Quả bóng Vàng đạt được trong màu áo tuyển Argentina.

Ali Mabkhout hiện leo lên vị trí 11 trong sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia mọi thời đại, song còn kém 36 bàn so với vị trí dẫn đầu của tiền đạo Ali Daei cho tuyển Iran.

Nếu chỉ tính những cầu thủ vẫn còn đang thi đấu - đối thủ của Quế Ngọc Hải và các đồng đội vào ngày 15/6 tới - đứng thứ hai, chỉ kém Cristiano Ronaldo với 103 bàn sau 173 trận cho Bồ Đào Nha.

Có 66 cầu thủ đã ghi từ 50 bàn trở lên cho tuyển quốc gia mọi thời đại, trong đó Lê Công Vinh ở vị trí 56 với thành tích ghi 51 bàn sau 83 trận cho tuyển Việt Nam.

Ali Mabkhout cũng đang đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 8 bàn qua 4 trận (phải vắng mặt trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình vào tháng 11/2019 vì án treo giò).

Maylaysia là đối thủ ưa thích của Ali.
Maylaysia là đối thủ ưa thích của Ali.

Thống kê cũng cho thấy Malaysia là đối thủ ưa thích nhất của chân sút 30 tuổi với 7 bàn, anh cũng ghi 1 bàn vào lưới Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ