Đánh bại Wolves, Liverpool thu hẹp khoảng cách với Chelsea

Liverpool giành chiến thắng 1-0 trước Wolves trong trận đấu muộn vòng 28 giải Ngoại hạng Anh để thu hẹp khoảng cách với Chelsea, đội nằm trong tốp 4 xuống 5 điểm.

Wolves thi đấu rất khó chịu trước các đối thủ, đặc biệt là được chơi trên sân nhà. Do đó, Liverpool được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở chuyến làm khách trên sân Molineux trong khuôn khổ trận đấu muộn vòng 28 giải Ngoại hạng Anh.

Thực tế đã chứng minh điều đó, khi Liverpool nhập cuộc không tốt, bị đối thủ chủ nhà chơi lấn lướt trong những phút đầu tiên. Sau khoảng hơn 10 phút, nhà đương kim vô địch mới dần làm chủ được tình hình, tổ chức tấn công vây hãm khung thành của Wolves.

Liverpool gặp nhiều khó khăn trước Wolves (Ảnh: Reuters).
Liverpool gặp nhiều khó khăn trước Wolves (Ảnh: Reuters).

Phút 13, Sadio Mane có pha đối mặt với Patricio, nhưng tiền đạo này lại rê bóng không thực sự gọn nên sau khi vượt qua được thủ môn người Bồ Đào Nha, anh không còn góc để dứt điểm vì các hậu vệ Wolves kịp thời lùi về hóa giải.

Ở khoảng thời gian sau đó, sự năng nổ của Sadio Mane giúp mặt trận tấn công của Liverpool sáng nước hơn. Tuy nhiên, ở những tình huống quyết định thì đội khách vẫn thiếu đi độ chuẩn xác.

Những tưởng tỉ số 0-0 sẽ giữ tới khi hiệp 1 khép lại thì từ tình huống phối hợp tấn công rất ăn ý của bộ ba Salah, Mane và Diogo Jota giúp Liverpool có bàn mở tỉ số trận đấu. Diogo Jota là người ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình để giúp Liverpool nắm lợi thế trước khi vào hiệp 2.

Diogo Jota ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: Reuters).
Diogo Jota ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: Reuters).

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Wolves chơi rất quyết tâm, họ tổ chức được nhiều đợt lên bóng chất lượng. Tuy nhiên, ở những tình huống cuối cùng thì các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà lại xử lý không hiệu quả, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn.

Thời gian cuối trận, Wolves còn tổn thất lực lượng khi thủ môn Patricio dính chấn thương nặng không thể thi đấu tiếp. Đội chủ nhà phải đưa thủ thành John Ruddy vào thế chỗ. Mặc dù có tới 7 phút đá bù giờ, nhưng đội chủ nhà không thể có bàn gỡ hòa, qua đó chấp nhận trắng tay trước Liverpool.

Chiến thắng tối thiểu trước Wolves giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, kém Chelsea, đội đứng ở tốp 4 đúng 5 điểm. Trong khi đó, Wolves xếp thứ 13 với 35 điểm.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ